Cựu thủ lĩnh đối lập Campuchia bị buộc tội phản quốc

Bùi Loan 06/12/2017 21:00

Ngày 6/12, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen khẳng định cựu Chủ tịch Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP - hiện đã bị giải thể) đối lập, ông Sam Rainsy đã phạm tội phản quốc thông qua việc xúi giục binh sĩ nước này bất tuân mệnh lệnh của chính quyền.

Cựu thủ lĩnh đối lập Campuchia bị buộc tội phản quốc

Tuyên bố của ông Hun Sen đưa ra sau khi ông Sam Rainsy nói tại Paris rằng: “Trên khắp thế giới, vào bất kỳ thời điểm nào, các lực lượng vũ trang không tuân theo mệnh lệnh do các nhà độc tài đưa ra nhằm sát hại dân thường”.

Thủ tướng Hun Sen, người đã nắm quyền hơn 32 năm qua, cũng cho biết ông Rainsy sẽ chịu lệnh khởi tố mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu thủ lĩnh đối lập Campuchia bị buộc tội phản quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO