Đà Nẵng: 11 người ứng cử ĐBQH khóa XV

Thanh Tùng 19/03/2021 14:28

Sáng 19/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XV (đơn vị TP Đà Nẵng) và người ứng cử Đại biểu HĐND TP khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, Mặt trận TP đã tiếp nhận hồ sơ 11 người ứng cử ĐBQH và 105 người ứng cử Đại biểu HĐND TP (trong đó có 1 người tự ứng cử 2 cấp, còn lại là do đơn vị, địa phương giới thiệu).

Đến thời điểm này, Mặt trận TP Đà Nẵng đang thực hiện đúng theo các bước đề ra trong tiến trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử; tiếp nhận hồ sơ bầu cử đều đảm bảo đúng các nội dung theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh Thanh Tùng.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, đại diện 36 tổ chức thành viên và đại diện Mặt trận 7 quận, huyện (trừ huyện đảo Hoàng Sa), đã nhất trí thông qua danh sách 11 người ứng cử ĐBQH khóa XV gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Quảng (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy), Trần Đình Chung (Đại tá, Phó Giám đốc Công an TP), Nguyễn Thị Dung (Chủ tịch Công đoàn viên chức TP), Nguyễn Thị Thùy Thuận (Giám đốc Công ty HT Safbel, Hiệp hội nữ doanh nhân TP), Lê Thị Xuân Nga (Chánh Văn phòng Sở Tư pháp TP), Trương Thị Thanh Thủy (Trưởng phòng TC-KH quận Hải Châu), Nguyễn Duy Minh (Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP), Trần Chí Cường (Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP), Phạm Thị Hồng Hạnh (Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu), Lê Thị Lý (Trung tá, Trưởng phòng Hồ sơ Công an TP), Võ Văn Chi (Phó trưởng phòng quản lý môi trường, khoa học - công nghệ và ươm tạo, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng).

Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay, thông qua danh sách 11 người ứng cử ĐBQH khóa XV. Ảnh Thanh Tùng

Theo ông Ngô Xuân Thắng, tổng số người được giới thiệu ứng cử ĐBQH (đơn vị Đà Nẵng) lần này là 13 người (2 người do Trung ương giới thiệu), trong đó nữ chiếm 46,15%, dưới 40 tuổi tỷ lệ 38,46%, người ngoài Đảng tỷ lệ 7,7%.

Về trường hợp ông Võ Văn Chi (Phó trưởng phòng quản lý môi trường, khoa học - công nghệ và ươm tạo, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng), tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP; ông Ngô Xuân Thắng cho biết: trường hợp này đã có sự cho phép của đơn vị chủ quản cùng Đảng ủy Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: 11 người ứng cử ĐBQH khóa XV

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO