Đà Nẵng: Bắt 2 người tham gia tổ chức cho chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép

B. Nguyên 28/05/2021 20:58

2 đối tượng tham gia đường dây đưa người nước ngoài đang thất nghiệp, buôn bán nhỏ, chạy xe taxi, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong vỏ bọc “chuyên gia”, bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giam vào ngày 28/5

Liên quan đến đường dây thành lập doanh nghiệp, đưa lao động nước ngoài núp bóng “chuyên gia” nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tối 28/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam để phục vụ công tác điều tra Phan Thị Thảo Ly (26 tuổi, tạm trú ở đường Trần Văn Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Phạm Thị Phúc (25 tuổi, tạm trú ở đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quân Thanh Khê).

Phan Thị Thảo Ly nghe Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam ngày 28/5. Nguồn ảnh: Công an Đà Nẵng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, Phan Thị Thảo Ly và Phạm Thị Phúc đã tham gia tích cực vào đường dây tổ chức cho người nước ngoài núp bóng chuyên gia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam của Lê Xuân Thành (37 tuổi, trú tại tổ 53, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và Tô My Hồng Anh (32 tuổi, trú tại số 18 Phan Thanh, quận Thanh Khê).

Dù biết hàng chục người Hàn Quốc không phải là chuyên gia đến Đà Nẵng để làm việc cho 2 doanh nghiệp do Lê Xuân Thành đứng ra thành lập nhưng Phan Thị Thảo Ly và Phạm Thị Phúc vẫn nhận hồ sơ, hướng dẫn hoàn tất thị thực để hàng chục người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ ngày 26/2.

Phạm Thị Phúc nghe Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam ngày 28/5. Nguồn ảnh: Công an Đà Nẵng.

Như tin đã đưa, ngày 15/5, Công an TP Đà Nẵng khởi tố bắt tạm giam Lê Xuân Thành (37 tuổi, trú tại tổ 53, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và Tô My Hồng Anh (32 tuổi, trú tại số 18 Phan Thanh, quận Thanh Khê). Lê Xuân Thành đăng ký thành lập, đứng pháp nhân giám đốc 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Phi Anh Pro và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Patour (cùng có trụ sở tại chung cư Monarchy ở đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà).

Lê Xuân Thành và Tô My Hồng Anh bị Công an Đà Nẵng khởi tố bắt giam ngày 15/5. Nguồn ảnh: Công an Đà Nẵng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2021, Thành móc nối với một chủ doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đà Nẵng, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Phi Anh Pro và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Patour (do Thành làm giám đốc), bảo lãnh cho 7 lao động Hàn Quốc nhập cảnh dưới danh nghĩa chuyên gia và nhà đầu tư.

Những người này sau khi kết thúc thời gian cách ly y tế theo quy định phòng, chống dịch khi nhập cảnh vào Việt Nam, đã tự đi tìm các công việc khác nhau để mưu sinh.

Tô My Hồng Anh là nhân viên của chủ doanh nghiệp Hàn Quốc (do Thành móc nối), đã trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cho lao động nước ngoài núp bóng chuyên gia, nhà đầu tư để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tìm việc làm.

Trong đường dây này có cả sự tham gia của Nguyễn Trần Anh Tuấn (34 tuổi, quê ở tỉnh Bình Thuận, tạm trú tại đường Lê Văn Thứ, quận Sơn Trà, bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố bắt giam vào ngày 12/5).

Ngày 26/4, qua kiểm tra hành chính các căn hộ cho thuê tại The Point Villa (đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn), Công an TP Đà Nẵng phát hiện 14 người Hàn Quốc hoạt động không đúng mục đích ghi trong thị thực nhập cảnh. Mở rộng điều tra, công an phát hiện đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia của 3 doanh nghiệp, do Nguyễn Trần Anh Tuấn cấu kết với một số đối tượng tổ chức.

Theo khai nhận ban đầu, Nguyễn Trần Anh Tuấn đứng ra thành lập ra 3 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Thương mại và Tổng hợp J.D.K. (trụ sở tại số 84 đường Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Hành Sơn), Công ty TNHH thương mại tổng hợp DK Globai và công ty TNHH Guppo (cùng có trụ sở ở đường Vương Thừa Vũ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) rồi móc nối với một người Hàn Quốc (giám đốc doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Việt Nam) đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội tìm người có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam để làm ăn dưới danh nghĩa là chuyên gia các doanh nghiệp do Tuấn lập ra với chi phí trọn gói là 2.500 USD (bao gồm cả vé máy bay và chi phí cách ly trong dịch Covid-19).

Theo điều tra của Công an, những người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong đường dây của Lê Xuân Thành, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Tô My Hồng Anh, phần lớn là đang thất nghiệp, buôn bán nhỏ, chạy xe taxi tại Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Bắt 2 người tham gia tổ chức cho chuyên gia 'dỏm' nhập cảnh trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO