Đà Nẵng: Bắt đối tượng lừa bán vật tư phòng dịch qua mạng

Bình Nguyên 08/04/2020 18:30

Ngày 7/4, Công an Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Dương Huỳnh Lộc (21 tuổi, trú ở phường Hòa Thọ Đông) do có hành vi lừa đảo bán vật tư y tế chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng lừa bán vật tư phòng dịch qua mạng

Nghi phạm Dương Huỳnh Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Đấu thầu.

Theo CQĐT, do nợ nần thúc bách, Lộc lên mạng tải hình ảnh nhiệt kế điện tử hiệu SCAN (xuất xứ Trung Quốc) rồi đăng trên facebook cá nhân Dương Đình Lộc là mình đang phân phối mặt hàng nói trên với giá 600.000 đồng/chiếc.

Trong lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một phụ nữ ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã liên hệ với Lộc, đăt cọc 200 triệu đồng mua lô hàng gồm 2.000 nhiệt kế có tổng số tiền 1,2 tỷ đồng.

Một phụ nữ Việt Nam sống ở Hàn Quốc cũng bị Lộc dùng thủ đoạn tương tự chiếm đoạt trên 300 triệu đồng đặt cọc mua lô hàng khẩu trang y tế.

Theo khai nhận ban đầu, tổng số tiền Dương Đình Lộc chiếm đoạt bằng cách lừa bán vật tư phòng dịch cho các bị hại là gần 2 tỷ đồng.

Cùng ngày, UBND phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) cũng ra quyết định phạt hành chính 3,5 triệu đồng và thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định đối với 1 thanh niên tên là N.N.H. (25 tuổi) cư trú trên địa bàn phường này.

N.N.H. mua vé tàu từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng nhưng đến ga Quảng Ngãi thì xuống, dùng điện thoại gọi gia đình đưa ô tô vào đón nhằm trốn tránh cách ly (theo chủ trương cách ly có thu phí đối với người đến hoặc trở về từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy kể từ ngày 5/4 của UBND TP Đà Nẵng).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Bắt đối tượng lừa bán vật tư phòng dịch qua mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO