Đà Nẵng: Biệt phủ hàng trăm tỷ xây trái phép của đại gia Ngô Văn Quang vẫn... nguyên vẹn

Thanh Tùng 19/04/2022 19:04

Từ năm 2015 đến năm 2020, chính quyền quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) liên tục ban hành các quyết định cưỡng chế tháo dỡ biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang xây trái phép trên đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân, tuy nhiên đến ngày 19/4/2022, công trình biệt phủ bề thế này vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi phát hiện công trình biệt phủ có giá trị xây dựng lên đến hàng trăm tỷ đồng ở rừng đặc dụng Nam Hải Vân của đại gia vàng Ngô Văn Quang còn nguyên vẹn; tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1/2022 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức vào chiều 18/4, phóng viên báo Đại Đoàn Kết đã nêu câu hỏi với đại diện lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Trần Công Nguyên, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Đại Đoàn Kết về sự tồn tại công trình biệt phủ trăm tỷ xây trái phép ở Nam Hải Vân. Ảnh Thanh Tùng.

Từ thông tin tại buổi họp báo của phóng viên báo Đại Đoàn Kết, sáng 19/4, tổ công tác kiểm lâm Đà Nẵng đã đến khu biệt phủ.

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại công trình biệt phủ xây trên khu đất 1.411 m2 đồi Chim Chim, tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân vào sáng 19/4.

Xe của tổ công tác Kiểm lâm Đà Nẵng tại khu biệt phủ sáng 19/4. Ảnh Thanh Tùng.
Muốn vào khu biệt phủ xây trái phép phải qua trụ sở Hạt kiểm lâm Liên Chiểu. Ảnh Thanh Tùng.
Các cánh cổng quanh biệt phủ đều đóng kín, bịt lưới để người ngoài không thể quan sát bên trong. Ảnh Thanh Tùng.
Tường rào và hạng mục xây dựng bên trong biệt phủ còn nguyên vẹn sau hàng loạt quyết định cưỡng chế tháo dỡ của chính quyền quận Liên Chiểu từ năm 2015 đến nay. Ảnh Thanh Tùng.
Chỉ có một công trình nhỏ được đập phá. Ảnh Thanh Tùng.
Một thân gỗ cực lớn được đưa từ rừng về đang để trước khu biệt phủ. Ảnh Thanh Tùng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Biệt phủ hàng trăm tỷ xây trái phép của đại gia Ngô Văn Quang vẫn... nguyên vẹn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO