Đà Nẵng có thể tiếp tục giãn cách

Thanh Tùng 26/08/2020 08:00

Ngày 25/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, Đà Nẵng đã kiểm soát tốt và chủ động cao trong ứng phó với dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn rất cần thận trọng khi đưa ra quyết định nới lỏng giãn cách xã hội (sau khi gia hạn thêm 14 ngày, kể từ 0h ngày 12/8). Do diễn biến mới của dịch bệnh, TP này có thể tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng đến cuối tháng 8.

16h chiều 25/8, BV Đà Nẵng chính thức được dỡ bỏ phong tỏa sau gần 1 tháng thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19. BV Đà Nẵng là BV cuối cùng trong số 3 BV lớn thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt do xuất hiện ca dương tính với Covid-19 số 420 (nằm trong số trong 3 ca đầu tiên 416, 418,420, khởi phát tại Đà Nẵng kể từ ngày 25/7).

Sáng 25/8, tròn 1 tháng kể từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với Covid-19 đầu tiên (sau khi dịch bùng phát trở lại) tại Bệnh viện C Đà Nẵng (BN 416), trao đổi với PV Đại Đoàn kết, BS Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết 2 tuần đầu tiên (kể từ ngày 25/7), với sự trợ giúp của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng (do PGS.TS, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu) Đà Nẵng dồn sức tìm F0, truy vết F1; khoanh vùng, cách ly y tế; giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng; phong tỏa, cách ly 3 BV lớn ở trung tâm.

2 tuần tiếp theo, cùng với tăng cường truy vết F1, Đà Nẵng đẩy mạnh xét nghiệm, phát hiện nhanh lây nhiễm ngoài cộng đồng và thu được kết quả khả quan. Tâm dịch Đà Nẵng cơ bản dược kiểm soát theo hướng tích cực. Đà Nẵng đã qua đỉnh dịch và dang ở thế giằng co.

Ngoài Bệnh viện C, BV Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng được làm sạch đi vào hoạt động bình thường (kể từ 0h ngày 8/8 và 0h ngày 11/8); trong chiều nay (25/8), BV Đà Nẵng đang làm nốt các công việc cuối cùng để đón tiếp bệnh nhân trở lại trong vài ngày tới.

Về các ca dương tính liên quan đến nhiều chợ trên địa bàn Đà Nẵng những ngày qua, BS Hồng khẳng định, tình hình vẫn đang được kiểm soát bởi tỷ lệ lây nhiễm rất thấp, vài chục ngàn xét nghiệm mới phát hiện vài ca dương tính.

Xác định chợ là nơi có mật độ người giao lưu, tiếp xúc lớn nên TP Đà Nẵng nên TP Đà Nẵng đã chủ động rất sớm hạn chế lây lan, trong đó có việc phát thẻ đi chợ tần suất 3 ngày/lần cho các hộ dân.

Theo thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng, từ ngày 25/7 đến 18h ngày 24/8, TP này xác định được 11.424 đối tượng F1. Đang cách ly 636 trường hợp F1 tại các cơ sở y tế, 1.768 trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung. Từ 25/7 đến 24/8 đã thực hiện xét nghiệm 192.291 người. Trong đó 191.912 người có kết quả âm tính, 379 người xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Có 281 trường hợp F1 liên quan đến 4 chợ Tân Lập, Chợ Siêu Thị, Chợ Lầu Đèn, Chợ Hà Thân (quận Thanh Khê) được cách ly.

Từ 11h ngày 25/7 đến 18h ngày 24/8, Đà Nẵng còn 223/379 ca dương tính mới đang điều trị tại các bệnh viện (132 ca được điều trị thành công). Số ca nhiễm mới hàng ngày, giảm từ 45 vào ngày 21/7, xuống còn 4 ca vào ngày 24/8.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cũng cho biết, từ ngày 21 đến chiều ngày 25/8, trên 2.200 người nước ngoài sinh sống ở Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp ELISA (huyết thanh học) và Realtime-PCR.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng có thể tiếp tục giãn cách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO