Đà Nẵng: Công an phường làm 'bà đỡ' cho dân

Thanh Tùng 04/09/2021 10:37

Không chỉ cùng với tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư lo bữa ăn hàng ngày cho khoảng 11.000 hộ dân; cán bộ, chiến sỹ Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) còn tận tình đưa các sản phụ đến bệnh viện sinh nở trong thời gian TP này áp dụng nghiêm biện pháp chống dịch Covid-19 chưa có tiền lệ “ai ở đâu ở đó”

Trong thời gian TP Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ở mức cao (kể từ ngày 31/7) và các đợt gia hạn “ai ở đâu ở đó” chưa có tiền lệ trong phòng, chống dịch Covid-19 (kể từ ngày 16/8 đến nay); sự tận tụy của cán bộ, chiến sỹ công an 56 phường, xã ở TP này, đã giúp người dân yên tâm chấp hành tốt quy định của chính quyền.

Sự tận tụy của cán bộ, chiến sỹ công an phường Hòa An, giúp người dân yên tâm chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh Công an phường Hòa An.

Ngoài hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an phường Hòa An không quản mưa nắng đưa lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân; sáng 4/9, chúng tôi được Trung tá Hồ Ngọc Bách, Trưởng Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ chia sẻ hình ảnh, clip cảm động ghi lại cảnh cán bộ, chiến sỹ Công an phường đưa sản phụ đến bệnh viện sinh nở.

Vào lúc 15h30 ngày 29/8, nhận tin chị Hoàng Thị Hiền (30 tuổi, trú tại 157/21 đường Nguyễn đình Tứ) chuyển dạ, điện thoại cầu cứu; Cảnh sát khu vực, Công an phường Hòa An đã ngay lập tức có mặt, dùng xe chuyên dụng đưa sản phụ này đến sinh nở ở bệnh viện 600 giường

Sản phụ Nguyễn Thị Hiền, được Công an phường Hòa An dùng xe chuyên dụng, đưa đến bệnh viện sinh nở. Ảnh Công an phường Hòa An.

Trước đó, vào lúc 19h15 ngày 27/8, nhận điện thoai của sản phụ Nguyễn Thị Lụa (trú tại kiệt 261 đường Tôn Đản); Trung úy Lê Văn Tú cùng cán bộ chiến sỹ Công an phường nhanh chóng di chuyển đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch ở đường Yên Thế, kịp thời đưa sản phụ này đến bệnh viện.

Sản phu Nguyễn Thị Lụa chuyển dạ, được Công an phường Hòa An nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Ảnh Công an phường Hòa An.

Trung tá Hồ Ngọc Bách cho biết thêm, dù phần lớn các bộ, chiến sỹ Công an phường Hòa An đều có gia đình, vợ con trong TP nhưng gần 1 tháng qua, tất cả đều ở lại trụ sở công an phường làm nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự; cùng dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện và 84 Tổ trưởng dân phố, Ban công tác mặt trận khu dân cư, lo cho cuộc sống hàng ngày của 11.000 hộ dân với gần 40.000 nhân khẩu trong thời gian TP này thực hiện giãn cách “ai ở đó”

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Công an phường làm 'bà đỡ' cho dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO