Đà Nẵng: Dừng hoạt động bệnh viện dã chiến 3.000 giường

Thanh Tùng 12/10/2021 06:58

Bệnh viện Đà Nẵng đã chính thức tạm dừng hoạt động tại Ký túc xá sinh viên phía Tây trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Trước diễn biến tích cực của công tác khống chế, ngăn chặn dịch Covid-19 với 55/56 xã phường qua 14 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; ngày 11/10, Bệnh viện (BV) Đà Nẵng đã chính thức tạm dừng hoạt động BV dã chiến tại Ký túc xá sinh viên phía Tây trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Đại diện lãnh đạo BV Đà Nẵng cho biết, 45 người (42 người đang điều trị và 3 người khỏi bệnh, ở lại chăm sóc thân nhân) tại BV dã chiến Ký túc xá sinh viên phía Tây đã được di chuyển sang BV Phổi để tiếp tục điều trị.

Tháng 7, do dịch Covid-19 bùng phát mạnh, chính quyền TP Đà Nẵng đã trưng dụng Ký túc xá sinh viên phía Tây làm BV dã chiến. Từ ngày 23/7 đến ngày 29/8, Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng đã bàn giao toàn bộ 7 block nhà của khu Ký túc xá này cho BV Đà Nẵng để triển khai BV dã chiến số 1 và số 2 với quy mô cả 2 giai đoạn lên đến 3.000 giường. Đến thời điểm tạm dừng, BV dã chiến Ký túc xá sinh viên phía Tây Đà Nẵng đã điều trị cho gần 4.000 bệnh nhân Covid-19.

Cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cũng hoàn tất quá trình “làm sạch”, dừng chức năng BV dã chiến, trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường. Đến ngày 11/10, toàn TP Đà Nẵng chỉ còn 50 bệnh nhân Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Dừng hoạt động bệnh viện dã chiến 3.000 giường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO