Đà Nẵng: Hình thành chợ đầu mối lớn nhất miền Trung, Tây Nguyên

B. Nguyên 17/10/2021 12:14

Ngày 16/10, tin từ UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có văn bản chấp thuận để địa phương này chuyển đổi mục đích 44 ha đất thuộc địa bàn huyện Hòa Vang để hình thành khu đô thị mới Phong Nam và chợ đầu mối Hòa Phước có quy mô lớn nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Trên cơ sở chấp thuận của Phó Thủ tướng Chính phủ, TP Đà Nẵng sẽ sử dụng 21,5 ha quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Phong Nam và 27,2 ha hình thành chợ đầu mối Hòa Phước với hệ thống kho bãi, quầy sạp hiện đại cùng đầy đủ tiện ích giao thương.

Chợ nằm cạnh QL 1A và QL 14 nối các tỉnh Tây Nguyên, khi hoàn thiện đi vào hoạt động, sẽ là nơi trung chuyển, tập kết hàng hóa (nông, lâm sản, thủy, hải sản) của thương lái 2 miền Nam - Bắc và các tỉnh Tây Nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Hình thành chợ đầu mối lớn nhất miền Trung, Tây Nguyên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO