Đà Nẵng: Hủy đấu giá đất Di tích lịch sử quốc gia Nghĩa Trủng Phước Ninh

Thanh Tùng 20/11/2021 09:27

Thành ủy TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương dừng đấu giá lô đất ký hiệu A2 Nghĩa Trủng Phước Ninh.

Liên quan đến bài viết “Đấu giá đất Di tích Quốc gia làm bãi giữ xe?” đăng ngày 27/10 trên Báo Đại Đoàn Kết, chiều ngày 19/11 Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, tại cuộc họp chiều cùng ngày, Thành ủy TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương dừng đấu giá lô đất ký hiệu A2 Nghĩa Trủng Phước Ninh tại khu vực giao cắt đường Nguyễn Văn Linh – Hoàng Diệu, quận Hải Châu.

Nghĩa Trủng (gò đất cao) là nơi an táng nghĩa sĩ, dân binh hy sinh trong các trận chiến chống Liên quân Pháp – Tây Ban Nha từ năm 1858 đến năm 1860; được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1988. Toàn bộ diện tích hơn 2.100 m2 nói trên thay vì đấu giá làm bãi giữ xe, sẽ được chính quyền thành phố sử dụng vốn ngân sách xây dựng công viên cây xanh và nơi đỗ xe công cộng. Trước đó, vào giữa tháng 10, thông tin TP Đà Nẵng quyết định đấu giá lô đất hơn 2.100 m2 Nghĩa Trủng Phước Ninh để làm bãi giữ xe đã không nhận được sự đồng tình của đại đa số người dân thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Hủy đấu giá đất Di tích lịch sử quốc gia Nghĩa Trủng Phước Ninh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO