Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Thẩm mỹ viện làm lây lan dịch Covid-19

Bình Nguyên 22/06/2021 07:41

Nguyễn Quang Trọng tổ chức cuộc họp công ty với số lượng lên đến 30 người và yêu cầu tất cả nhân viên mở khẩu trang để cùng hô vang khẩu hiệu về các mục tiêu kinh doanh của Thẩm mỹ viện Amida.

Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố bị can (cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với Nguyễn Quang Trọng (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH quốc tế AMIDA, trụ sở tại số 222 đường Phan Châu Trinh và 539 đường Điện Biên phủ, trú tại căn hộ B1204, chung cư F.Home, quận Hải Châu) về tội Vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người.

Theo Công an TP Đà Nẵng, bất chấp quy định cấm tụ tập đông người của UBND TP Đà Nẵng tại thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở địa phương này vào ngày 2/5; Nguyễn Quang Trọng vẫn tổ chức cuộc họp công ty với số lượng lên đến 30 người. Quá trình họp, Trọng yêu cầu tất cả nhân viên mở khẩu trang để cùng hô vang khẩu hiệu về các mục tiêu kinh doanh của Thẩm mỹ viện Amida.

Hậu quả từ cuộc họp này là có 65 người mắc Covid-19 từ nguồn lây nhiễm Thẩm mỹ viện Amida. TP Đà Nẵng phải xuất ngân sách hơn 7 tỷ đồng cho các hoạt động truy vết, cách ly, điều trị BN Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Thẩm mỹ viện làm lây lan dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO