Đà Nẵng: Phong tỏa, cách ly hàng loạt tổ dân phố

Thanh Tùng - Nguyễn Phan 16/08/2020 08:00

Chiều 15/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP này đã có quyết định thiết lập vùng cách ly tại hàng loạt khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn.

Một đoạn đường Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng) bị phong tỏa từ 0h ngày 15/8. Ảnh: Thanh Tùng.
Một đoạn đường Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng) bị phong tỏa từ 0h ngày 15/8. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo đó, các tổ dân phố 29, 30, 43, 44 cùng 2 đoạn của tuyến đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu (từ số nhà 427 đến số nhà 471; từ số nhà 574 đến số nhà 620), được áp phong tỏa, cách ly y tế kể từ 0h ngày 15/8 đến 0h ngày 29/8.

Quận Liên Chiểu cũng cách ly y tế tổ dân phố 31 (khu dân cư Hòa Phú, phường Hòa Minh) do có 3 trường hợp dương tính với Covid-19.

Quận Thanh Khê cách ly y tế tổ dân phố 39 (phường Thanh Khê Đông), ngõ 390 thông ra số nhà 402 đường Lê Duẩn (phường Tân Chính).

Cơ quan chức năng của Đà Nẵng cũng phong tỏa cách ly y tế các tổ dân phố 55, 56, 57,58, 59 và ngõ 113 Trần Xuân Lê (phường Hòa Khê) do phát hiện 9 ca dương tính Covid-19 là thành viên của 2 gia đình sống trong ngõ.

Ngoài các tổ dân phố nêu trên, nhiều khu dân cư, hộ dân liền kề trên tuyến đường Lê Duẩn, Trần Bình Trọng, Trần Cao Vân, Hoàng Diệu cũng bị giới hạn phong tỏa. Đà Nẵng cũng phát sinh thêm nhiều điểm nóng Covid-19. Tính đến ngày 15/8 tại 7 quận, huyện trong đất liền của TP (không kể huyện đảo Hoàng Sa) có 38 điểm nóng ( phát sinh từ 2 ca dương tính Covid-19 trở lên). Tất cả điểm nóng dịch bệnh đều được phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã cho phép Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân Đà Nẵng (trụ sở tại đường Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu) triển khai xét nghiệm sàng lọc RT-PCR phát hiện chủng virus SARS-CoV-2. Đây là cơ sở y tế tư nhân đầu tiên ở Đà Nẵng được phép xét nghiệm Covid-19 với năng lực từ 100 đến 500 mẫu xét nghiệm/ngày.

Cũng trong ngày 15/8, bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng cho biết, các địa phương của thành phố này có thể áp dụng xử phạt hành chính đối với người đi bộ, đạp xe tập thể dục, câu cá trong thời gian thực hiện cách ly xã hội.

Theo bà Hoa, những nội dung về việc xử phạt đã được nêu trong Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, vì nội dung Nghị định chưa được cụ thể nên các địa phương còn lúng túng.

“Trong Nghị định tuy chưa rõ nhưng trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng và của UBND thành phố đã ghi rõ những trường hợp cần thiết để ra ngoài là những trường hợp nào. Cho nên các địa phương có thể căn cứ vào những quy định đó để xử lý”- bà Hoa cho biết thêm.

Cụ thể, các địa phương có thể xử phạt 100.000 - 300.000 đồng theo Điểm a, Khoản 1, Điều 11 (Nghị định 176/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có nội dung xử phạt vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế) hoặc 5 - 10 triệu đồng theo Điểm c, Khoản 4, Điều 11 (Nghị định 176/NĐ-CP, vì không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng).

Liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, từ ngày 27/7 đến chiều 14/8, các địa phương trên địa bàn Đà Nẵng đã xử phạt 561 trường hợp với số tiền 595 triệu đồng. Trong đó, nhiều nhất là hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế, ra đường trong trường hợp không cần thiết...

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, theo công bố của Bộ Y tế, tại thành phố ghi nhận 325 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có 284 bệnh nhân đang điều trị, 16 trường hợp không qua khỏi, 25 trường hợp đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện (số liệu này tính từ ngày 24/7 đến 18h ngày 14/8).

Đáng chú ý, trong số 284 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng, hiện 65 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 13 trường hợp âm tính 2 lần, 24 trường hợp âm tính 3 lần và 1 trường hợp âm tính với nCoV đến 4 lần.

Từ ngày 24/7 đến chiều 15/8, số người được lấy mẫu tại Đà Nẵng là 99.869 người. Trong đó, 99.559 người âm tính, 210 người dương tính với nCoV.

X.Tiến

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Phong tỏa, cách ly hàng loạt tổ dân phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO