Đà Nẵng: Ra ngoài trong trường hợp cần thiết, phải có giấy đi đường

Thanh Tùng 31/07/2021 19:43

Kể từ 18h ngày 31/7, TP Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị 16 ở mức cao, theo đó, bất cứ ai được phép rời khỏi nhà trong trường hợp cần thiết đều phải có giấy đi đường.

Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch Covid-19, ngày 31/7, chính quyền TP Đà Nẵng đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng ở mức cao.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký, ban hành mẫu giấy đi đường (có dấu và chữ ký xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch xã, phường, chủ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp), áp dụng cho tất cả các trường hợp được ra ngoài khi thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác, đi công tác, công vụ, tác nghiệp báo chí, vệ sinh môi trường, xử lý sự cố điện nước, đi làm việc tại cơ quan nhà nước, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh thiết yếu (được hoạt động, tham gia vận chuyển những mặt hàng được phép lưu thông).

Mẫu giấy đi đường do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký, ban hành.

Theo Chỉ thị 05 của UBND TP Đà Nẵng ban hành ngày 31/7, các trường hợp được phép rời khỏi nhà khi toàn TP thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ở mức cao; cần có giấy đi đường theo mẫu (kèm giấy tờ tùy thân gồm căn cước/CMND…), thẻ đi chợ, thẻ nhà báo (để tác nghiệp trong điều kiện cách ly toàn xã hội)

Cùng với thẻ đi chợ, người dân cần có giấy đi đường.

Tất cả các trường hợp được phép ra ngoài trong thời gian 14 ngày thực hiện cách ly xã hội, phải thực hiện nghiêm “5K” của Bộ Y tế; duy trì khoảng cách tối thiểu 2 mét; không tụ tập quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và ở nơi công cộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Ra ngoài trong trường hợp cần thiết, phải có giấy đi đường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO