Đà Nẵng sẽ chia tách Văn phòng chung cấp tỉnh vào cuối năm

23/09/2020 13:48

HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ họp để xem xét chia tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND thành 2 Văn phòng theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp thường kỳ Tháng 9- Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng.

Sáng nay (23/9), Thường trực Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 9. Thông tin tại phiên họp này cho biết, Kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 3 ngày 7, 8, 9/12 để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, chia tách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND thành phố Đà Nẵng thành 2 Văn phòng.

Theo Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội - HĐND - UBND thành phố Đà Nẵng sẽ tách thành Văn phòng UBND thành phố và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND thành phố. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND là cơ quan tương đương cấp sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố. Tại phiên họp, nhiều ý kiến băn khoăn 2 Văn phòng mới là cơ quan chuyên môn hay cơ quan hành chính.

"Nghị quyết nêu rõ là Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND địa phương được thành lập trên cơ sở tách Văn phòng chung vừa rồi đối với 12 địa phương thí điểm. Cơ quan này tương đương cấp sở có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc và phục vụ", ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Ngày 18/9/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua “Nghị quyết về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh”. Nghị quyết thống nhất giao cho HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập. Đối với cơ cấu tổ chức, Văn phòng sẽ có cơ cấu “cứng” gồm 3 phòng, đồng thời căn cứ trên tình hình địa phương có thể bổ sung một phòng. Biên chế văn phòng sẽ do địa phương quyết định trên cơ sở xác định vị trí việc làm và không vượt quá số lượng hiện nay.

Đà Nẵng là 1 trong số 12 tỉnh, thành phố đã thực hiện thí điểm việc hợp nhất 3 Văn phòng theo Nghị quyết 580/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến ngày 28/5/2019, Đà Nẵng mới công bố hợp nhất 3 Văn phòng sau khi bị nhắc nhở là chậm thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng sẽ chia tách Văn phòng chung cấp tỉnh vào cuối năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO