Đà Nẵng: Thành lập 2 bệnh viện dã chiến với trên 2.200 giường

Bình Nguyên 31/07/2020 19:40

Hai bệnh viện dã chiến được thành lập có thể đón cùng lúc trên 2.200 người trong việc điều trị bệnh Covid-19.

Cung Thể thao Tiên Sơn được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến, có thể tiếp nhận cùng lúc 2.000 người.

Chiều 31/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định trưng dụng hạ tầng, cơ sở vật chất của Trung tâm y tế huyện Hòa Vang (tại thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn) để thành lập Bệnh viện dã chiến 200 giường chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.

Trước đó, ngày 30/7, Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu cơ quan chức năng khảo sát, thành lập ngay bệnh viện dã chiến trên tổng diện tích 94.000 m2 Cung thể thao Tiên Sơn ở đường Phan Đăng Lưu. Bệnh viện dã chiến này sau khi thành lập có thể tiếp nhận cùng lúc 2.000 người.

Hoạt động của 2 bệnh viện dã chiến có thể đón cùng lúc trên 2.200 của Đà Nẵng, căn cứ theo Quyết định số 1942/QĐ-BYT ngày 4/5/2020 của Bộ Y tế (về việc ban hành Mô hình tổ chức, hoạt động bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc Covid-19).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Thành lập 2 bệnh viện dã chiến với trên 2.200 giường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO