Đà Nẵng: Tìm ra thủ phạm gửi thư nặc danh nói xấu các trường đại học

Thanh Tùng 22/09/2020 08:42

Ngày 21/9, Công an TP Đà Nẵng có văn bản gửi Đoàn ĐBQH TP này và các cơ quan liên quan, thông báo kết quả điều tra, xử lý hành vi phát tán thư nặc danh nói xấu các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo đó, Công an đã tìm ra thủ phạm phát tán 900 thư nặc danh, bịa đặt thông tin, vu khống nhiều trường Đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng là ông Lê Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm mô phỏng của Đại học Duy Tân (có trụ sở chính tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và bà Trần Thị Thắm (cộng tác viên tuyển sinh Đại học Duy Tân).

Căn cứ điểm L, Khoản 3, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ của Chính phủ về “Viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân” Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 5 triệu đồng đối với ông Chung và bà Thắm.

Trước đó, vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, Đại học Đà Nẵng cùng 2 trường Đại học dân lập là Đại học Kiến trúc, Đại học Đông Á có công văn gửi Đoàn ĐBQH TP và Công an TP Đà Nẵng về việc bị phát tán thư nặc danh nhằm hạ uy tín nhà trường trong mùa tuyển sinh.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định từ tháng 5/2020, ông Lê Văn Chung trong vai trò Trưởng đoàn tuyển sinh phía Nam của Đại học dân lập Duy Tân với sự giúp sức của bà Trần Thị Thắm, đã soạn thảo 900 thư nặc danh có nội dung bịa đặt, vu khống 2 trường Đại học dân lập ở Đà Nẵng và các trường Đại học (thuộc Đại học Đà Nẵng) tại khu vực miền Trung - Tây nguyên; phát tán đến giáo viên, học sinh THPT nhiều tỉnh, TP.

Mục đích của việc phát tán thư nặc danh sai sự thật của ông Chung và bà Thắm là để thu hút học sinh các tỉnh, TP của miền Trung - Tây Nguyên thi tuyển vào Đại học Duy Tân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Tìm ra thủ phạm gửi thư nặc danh nói xấu các trường đại học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO