Đại học Phan Châu Trinh trả gần 4 ha đất cho Hội An

Chí Đại 02/07/2017 16:21

Chiều 2/7, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đại diện trường Đại học Phan Chu Trinh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản bàn giao trên giấy tờ lô đất bị thu hồi tại số 2 Trần Hưng Đạo, TP Hội An vào ngày 30/6.

Trường ĐH Phan Châu Trinh phải bàn giao đất mượn cho chính quyền Hội An.

Theo ông Sơn, tuần tới, chính quyền và nhà trường Đại học Phan Chu Trinh sẽ thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc bàn giao, quản lý toàn bộ gần 4ha đất của trường ĐH Phan Châu Trinh. Hiện giờ, việc bàn giao mới trên giấy tờ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trường Đại học Phan Chu Trinh sẽ bàn giao hơn 38.000 m2 đất tại số 2 Trần Hưng Đạo, TP Hội An, cùng toàn bộ các công trình trên mặt đất.

Bên cạnh đó, Đại học Phan Chu Trinh chỉ được tháo dở các công trình do trường lắp đặt, xây dựng. Riêng các công trình điện phải để lại.

Về phía Nhà trường, vì những lý do riêng, đơn vị này xin mượn lại 3 phòng thuộc các dãy A1, A2, A3 trong vòng 6 tháng để chứa đồ tạm. Yêu cầu này đã được UBND TP Hội An chấp thuận.

Trước đó, năm 2004, Đại học Phan Chu Trinh đã mượn lô đất số 2 Trần Hưng Đạo để mở trường học. Phần đất này được quy hoạch để làm công trình phúc lợi xã hội.

Giai đoạn 2015-2016, khi hết hạn thuê mượn, chính quyền đã nhiều lần yêu cầu trả đất, nhưng Đại học Phan Chu Trinh liên tục xin thêm thời gian.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại học Phan Châu Trinh trả gần 4 ha đất cho Hội An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO