Đại học Y Hà Nội có tân Hiệu trưởng

PV (theo VGP) 17/11/2021 19:23

Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội giữ chức Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội.

Bộ Y tế vừa công bố quyết định bổ nhiệm GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng Đại học (ĐH) Y Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú là Hiệu trưởng thứ 16 của ĐH Y Hà Nội.

Tại Lễ công bố, GS.TS Nguyễn Hữu Tú chia sẻ, năm 2022, ĐH Y Hà Nội sẽ tròn 120 năm tuổi, thầy và trò của nhà trường sẽ cùng nhau tiếp tục nâng niu, vun đắp, quyết tâm đưa ĐH Y Hà Nội sớm trở thành ĐH có thứ hạng trên bản đồ các trường đào tạo y khoa thế giới. Đây là việc rất lớn, cần có kế hoạch cụ thể và thực hiện nghiêm túc từ bây giờ. ĐH Y Hà Nội sẽ tiếp tục con đường tự chủ đại học, đổi mới đào tạo một cách căn bản và toàn diện, thực hiện hội nhập quốc tế thực sự, sản phẩm đào tạo của trường phải có khả năng được cấp chứng chỉ hành nghề quốc tế, được quốc tế sử dụng…

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Bộ Y tế luôn ủng hộ, hỗ trợ ĐH Y Hà Nội về mọi mặt, song song với đó, Bộ Y tế cũng mong muốn Nhà trường tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo để có hướng phát triển Nhà trường trong tình hình mới.

GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú sinh ngày 20/10/1968, tại Thanh Hóa, hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa; Uỷ viên Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học, giáo dục và môi trường, UBTƯ MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Gây mê hồi sức Việt Nam.

GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa (ngoại, sản) tại Đại học Y khoa Hà Nội năm 1990 và tốt nghiệp Bác sĩ nội trú (chuyên ngành gây mê hồi sức) năm 1993. GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú đã tốt nghiệp hai chương trình nội trú bệnh viện (FFI) chuyên khoa sâu ngành gây mê hồi sức tại Bệnh viện Hôtel Dieu và Edouard Harriot, Lyon (1994-1995) và Bệnh viện Henri-Mondor, Créteil, Cộng hòa Pháp (1997-1998).

Năm 2000-2003, ông là nghiên cứu viên tại Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia, Cộng hòa Pháp (CNRS, Gif-sur-Yvette), trợ giảng (chef de clinique) tại Đại học Paris XII, Créteil. Năm 2003, ông tốt nghiệp Tiến sĩ y học tại Đại học Y Hà Nội, sau đó tham gia các chương trình trao đổi kinh nghiệm tại Tasmania và Adelaide, Australia. Ông được phong hàm Phó Giáo sư năm 2007 và Giáo sư năm 2014 của Đại học Y Hà Nội và là Phó Giáo sư, Giáo sư trẻ nhất của ngành y được công nhận tại thời điểm đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại học Y Hà Nội có tân Hiệu trưởng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO