Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động

Thanh Tùng 22/10/2020 07:28

Sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu.

Quang cảnh Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động”, sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chủ đề Đại hội và mục tiêu hành động của Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Theo Báo cáo chính trị do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đọc tại Đại hội: trong nhiệm kỳ 2016-2020, nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp được Đảng bộ TP tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Việc xử lý các vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Đà Nẵng, đã có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, trong đó có sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 nhưng Đà Nẵng đã đạt được 10 mục tiêu mà Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ TP đề ra. Trong giai đoạn 2016-2020, Đà Nẵng đã thu hút được hơn 77.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, gần 1,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; so với năm 2015, số lượng doanh nghiệp tăng gấp 2 lần và số vốn tăng gấp 3 lần. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 3,7%/năm, riêng năm 2020 ước đạt gần 38 ngàn tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2015; năm 2020 tỷ trọng vốn đầu tư phát triển chiếm 35% tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, nhiệm kỳ 2016-2020, Đảng bộ TP Đà Nẵng đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị; phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43- NQ/TW (ngày 24/1/2019) về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất với Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 (ngày 19/6/2020) về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển. Đà Nẵng cũng đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; phấn đấu để người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo - như mục tiêu đề ra tại Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII: Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO