Đại hội Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định: Đoàn kết, hòa hợp, gắn bó Đạo pháp với Dân tộc

Duy Hưng 14/01/2022 21:56

Thực hành “Đoàn kết, hòa hợp-Trưởng dưỡng đạo tâm-Trang nghiêm giáo hội”, “hộ quốc-an dân”, “phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật”, “làm tất cả những gì có thể để gắn bó giữa Đạo pháp và Dân tộc’… là tinh thần, đường hướng Giáo hội Phật giáo Việt Việt tỉnh Nam Định hướng tới trong chặng đường tiếp theo…

Ngày 14/1, tại Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường, Nam Định, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội đại biểu Phật Giáo tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027).

Thông tin tại đại hội cho biết, tỉnh Nam Định hiện có 814 tăng ni, trong đó có 4 vị Hòa thượng, 34 vị Thượng tọa, 189 vị Đại đức, 14 vị Ni trưởng, 87 vị Ni sư…Địa bàn tỉnh có 791 ngôi Tự viện, trong đó có 569 ngôi cố tăng ni trụ trì, 39 ngôi do tăng ni kiêm nhiệm trụ trì, 7 ngôi do Ban Hộ tự quản lý; 129 ngôi còn lại chưa đăng ký sinh hoạt giáo hội.

Trong số các ngôi Tự viện có 31 cơ sở được công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, 69 cơ sở là Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức hôm nay, 14/1.

Theo các đánh giá tại đại hội, 5 năm qua, hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh (GHPGVN) Nam Định - quê hương Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm-tiếp tục đạt thêm nhiều thành quả, cả về mặt tổ chức, hoạt động chuyên ngành và hoạt động phụng đạo yêu nước.

Các chỉ tiêu của Đại hội lần thứ IX đều đạt kết quả cao như: đào tạo đội ngũ kế thừa qua các trường Đại học, Cao đẳng; công tác tổ chức giới đàn quy mô và nghiêm túc; số lượng, chất lượng qua mỗi mùa “An cư Kết hạ” đều cao hơn những năm trước…

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử chấp hành nghiêm các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, như: tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia công tác từ thiện, xã hội; tích cực đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì biển, đảo, quỹ trẻ em mồ côi tàn tật...

Trong 5 năm qua, tăng ni, phật tử trong tỉnh đã xây dựng được 75 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương; trao tặng hàng vạn phần quà gửi tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương, bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ đồng bào vùng thiên tai lũ lụt… với tổng số tiền đóng góp, thực hiện các chương trình từ thiện khoảng hơn 72 tỷ đồng.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Đặc biệt trong năm 2021, với tinh thần chống dịch như chống giặc, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định là Giáo hội đầu tiên đã cử đoàn gồm 20 nhà sư vào tâm dịch các tỉnh miền Nam, chung sức cùng các địa phương phòng chống dịch.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, tín đồ thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh; quyên góp, ủng hộ những người làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở tuyến đầu, những người bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh; kêu gọi, quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine…

Đại hội tri ân những nhà tu hành có nhiều đóng góp cho Đạo pháp, nhân sinh.

Với nhiều đóng góp, nhiều chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, tăng ni được bầu lầm đại biểu HĐND, Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp. Nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước, các bộ, ban, ngành, UBND, Ủy ban MTTQ các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen. Ngay tại đại hội, nhiều tập thể, nhiều vị tăng ni đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh Nam Định, Giáo hội Phật giáo tỉnh tri ân công đức.

Tham luận tại đại hội, Đại đức Thích Thông Đạt, chùa Diêm Điền, thị trấn Ngô Đồng (huyện Giao Thủy) nhìn nhận, sự song hành của Phật giáo với Dân tộc vừa khẳng định vai trò “hộ quốc, an dân” vừa khẳng định tinh thần Đạo pháp gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, giương cao ngọn cờ “phụng đạo yêu nước”.

Thành quả xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Nam Định hơn 10 năm qua, theo Đại đức có sự đóng góp rất quan trọng, thiết thực của giới tăng ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh. Đó là các hoạt động từ thiện xây nhà tình nghĩa, vận động tín đồ, nhân dân hiến đất mở rộng đường; từ thiện kinh phí làm đường, làm cầu, làm kè, trạm y tế, trường học; phát động trồng cây, trồng hoa, thu gom rác thải; tuyên truyền, vận động nhận dân, tín đồ đoàn kết, hưởng ứng các phong trào bảo vệ an ninh, bảo vệ môi trường; chăm lo việc khuyến học, khuyến tài…

Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường, nơi đại hội được tổ chức.

Tiếp nối tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong lòng dân tộc, phát huy những thành quả, tiền đề đã đạt được, đại hội đã thảo luận, thống nhất Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm công tác tổ chức, công tác Phật sự và phong trào “phụng đạo yêu nước”.

Trong đó, nhấn mạnh toàn thể Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định luôn phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân trước pháp luật, tích cực học tập, nghiên cứu; hăng hái tham gia các phong trào ích nước lợi dân; giữ gìn đoàn kết, thực hiện tốt công tác đại đoàn kết toàn dân, làm tất cả những gì để có thể gắn bó giữa Đạo pháp và Dân tộc.

Đại hội đã suy cử 50 vị vào Ban trị sự khóa mới, suy cử 18 vị trong số 50 vị vào Ban Thường trực, suy cử Thượng tọa Thích Quảng Hà tiếp tục làm Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2022-2027.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định: Đoàn kết, hòa hợp, gắn bó Đạo pháp với Dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO