Đại hội Hội chấn thương chỉnh hình Đông Nam Á lần thứ 37

N.Toàn 09/10/2017 08:15

Với chủ đề “Phẫu thuật ít xâm lấn trong chấn thương chỉnh hình”, Đại hội Hội chấn thương chỉnh hình Đông Nam Á lần thứ 37 do BV Hữu nghị Việt Đức phối hợp với Hội chấn thương chỉnh hình Đông Nam Á (AOA) và Hội chấn thương chỉnh hình Việt Nam đã quy tụ gần 1.000 bác sĩ, chuyên gia trong ngành ở Việt Nam và các nước trong khu vực.

GS TS Trần Bình Giang- Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức cho hay, sau 5 năm triển khai ứng dụng robot trong phẫu thuật cột sống, đã có hơn 1.000 bệnh nhân được các bác sĩ BV Hữu nghị Việt - Đức phẫu thuật thành công.

Theo đánh giá của chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới, BV Hữu nghị Việt - Đức là đơn vị đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ 2 ở châu Á sau Nhật Bản thực hiện phẫu thuật cột sống bằng robot định vị chính xác Renaissance.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Hội chấn thương chỉnh hình Đông Nam Á lần thứ 37

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO