Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V

Thùy Trang 15/09/2020 17:36

Ngày 15/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V giai đoạn 2020-2025.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tặng bức ảnh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng Đại hội.

Sáng ngày 15/9, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V (2020 - 2025) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh (số 46 đường Trần Phú, TP Nha Trang).

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các ông: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 500 đại biểu tham dự đại hội.

Giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và nâng cao hơn về chất lượng; góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống và trở thành phong trào rộng khắp, như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Từ các phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, Khánh Hòa được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho 5 tập thể, 4 cá nhân; Huân chương Độc lập các hạng cho 73 gia đình có nhiều liệt sĩ; Huân, Huy chương kháng chiến chống Mỹ các hạng cho 22 trường hợp; Anh hùng Lao động cho 1 tập thể; danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 357 trường hợp; Huân chương Độc lập các hạng cho 2 tập thể; Huân chương Lao động các hạng cho 55 tập thể, 18 cá nhân; Nghệ sĩ nhân dân cho 2 cá nhân; Nghệ sĩ ưu tú cho 3 cá nhân; Nhà giáo ưu tú cho 4 cá nhân.

Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Kỷ niệm chương cho người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày cho 66 cá nhân; tặng Cờ thi đua cho 77 tập thể và Bằng khen cho 47 tập thể, 105 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 549 tập thể; tặng thưởng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Đơn vị Quyết thắng” cho 2.790 tập thể; “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 19 cá nhân và bằng khen cho 5.883 tập thể, 10.617 cá nhân.

Giai đoạn 2016 - 2020,tỉnh Khánh Hòa có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân tăng 6,1%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 206,9 nghìn tỷ đồng (tăng bình quân 12,6%/năm); tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 91.541 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 6,5%/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân của các ngành dịch vụ đạt 6,8%/năm; số lao động có việc làm tăng bình quân 12,1 nghìn người/năm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định và không ngừng phát triển…

Tại đại hội, ông Nguyễn Tấn Tuân đã đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh đẩy mạnh thi đua trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời kêu gọi mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Đặc biệt ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực, thành phần kinh tế gắn với tổ chức lại sản xuất, hợp lý hóa quy trình; thi đua thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, gắn phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua quyết thắng và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục, có tính lan tỏa; tăng cường công tác phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tai những nơi khó khăn, gian khổ, những địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; chống mọi biểu hiện hình thức, “bệnh thành tích” trong thi đua khen thưởng…

Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả của các phong trào thi đua yêu nước và những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong những năm qua.

Đồng thời Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác thi thi đua khen thưởng; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới... Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, đánh giá đúng thành tích; các tập thể, cá nhân được khen phải thực sự tiêu biểu, có sức nêu gương, lan tỏa; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp, các đoàn thể...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường Chính trị tỉnh; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân.

13 tập thể xuất sắc toàn diện, dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2019 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

14 tập thể xuất sắc dẫn đầu các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2019 nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO