Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2010-1015: Nhiều việc làm thiết thực qua các phong trào thi đua

Ảnh Hoàng Long 03/10/2015 08:50

Sáng 2/10 Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2010-2015. Ủy viên Bộ Chính trị-Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, chỉ đạo Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu
tại Đại hội
thi đua yêu nước TP Hà Nội.

Nhiều “bông hoa” đẹp

Theo UBND TP Hà Nội, 5 năm qua, tất cả các các cấp, ngành, lĩnh vực của Thủ đô đều thi đua sôi nổi với những việc làm thiết thực, qua đó, đã xuất hiện những điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua. Chẳng hạn, trong lĩnh vực kinh tế, các phong trào Ôn luyện tay nghề - Thi thợ giỏi", "Giỏi một nghề, biết nhiều việc", "Năng suất - Chất lượng - Chống lãng phí", “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Thi đua cải tiến mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm”...đã mang lại những hiệu quả thiết thực, nâng cao năng suất lao động. Các phong trào“Phát triển kinh tế ngoại thành, xây dựng nông thôn mới”,“Dồn điền, đổi thửa chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, "Thi đua vì một nền nông nghiệp chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm",“Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, từng bước hiện đại nông thôn”... được đông đảo nhân dân hưởng ứng, làm bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày.

Rất nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong lĩnh vực văn hóa như:“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,"Cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm; việc tang văn minh, tiến bộ";"Người Hà Nội thanh lịch, văn minh" được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần phát huy truyền thống văn hiến ngàn năm của Thủ đô.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh cũng xuất hiện không ít những tấm gương như, trong lực lượng vũ trang với các phong trào"Mỗi ngày, mỗi cán bộ chiến sỹ Thủ đô làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân", “Cán bộ, chiến sỹ công an Thủ đô đoàn kết trách nhiệm vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ”đã góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh văn hoá, an ninh thông tin, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hẳn người dân không thể quên tấm gương của"Hiệp sĩ giao thông"-Thượng tá Lê Đức Đoàn, nguyên cán bộ phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, tấm gương của Đại tá Trần Đức Long - nguyên Chánh thanh tra Công an Thành phố, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Trung tá Chu Thị Hoa - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm...

Đó là những người “đầy tớ” trung thành hết lòng phụng sự nhân dân.

Học tập làm theo gương Bác bằng những hành động thiết thực, hiệu quả, những người làm công tác MTTQ Hà Nội cũng đã góp vào phong trào thi đua yêu nước của TP những phong trào mang dấu ấn của MTTQ như ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". 5 năm qua, MTTQ đã cùng các ngành vận động các doanh nghiệp ủng hộ quỹ an sinh xã hội mỗi năm trên 100 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng dân sinh..., góp phần giảm t lệ hộ nghèo từ 6,09% (đầu năm 2011) xuống còn 1,91% (tháng 1/2015)...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng” và các văn bản pháp luật về thi đua - khen thưởng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị. Phong trào thi đua phải xác định được chủ đề, mục đích, ý nghĩa, hình thức, nội dung và tiêu chí thi đua cụ thể.

Cùng với đó là cách tổ chức việc phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt phải được làm thường xuyên qua cuộc thi, qua các đợt sơ, tổng kết phong trào, qua tổ chức giao lưu cùng điển hình tiên tiến để việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến trở thành việc làm thường xuyên và sâu rộng.

Quang cảnh đại hội.

Thi đua, yêu nước bằng những việc làm thiết thực

Biểu dương những kết quả to lớn trong phong trào thi đua yêu nước Hà Nội đã đạt được trong 5 năm qua, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Phát huy truyền thống cách mạng và thực hiện tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Vui mừng nhận thấy trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của Hà Nội tiếp tục phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội đã thực sự là động lực, động viên, thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, tạo sự đồng tâm, hiệp lực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2011 – 2015 giúp tổng sản phẩm bình quân 5 năm ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước và tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm bình quân 1,38%...Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo đà cho TP Hà Nội tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lưu ý Hà Nội cần làm tốt 5 nhiệm vụ. Thứ nhất, Hà Nội cần phấn đấu giữ vị trí đầu tầu về môi trường kinh doanh, để phục vụ nhân dân tốt hơn. Hà Nội phải có giải pháp căn cơ để có nền hành chính tốt nhất, tạo môi trường kinh doanh tốt nhất của cả nước.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, trong thời gian vừa qua, Hà Nội đạt thứ hạng cao về chỉ số cải cách hành chính (đứng thứ 3), Hà Nội cũng xếp hạng cao về chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, còn chỉ số chưa cao là chỉ số năng lực cạnh tranh (hiện nay Hà Nội đứng thứ 26/63). Để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Hà Nội đã ban hành nhiều giải pháp, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tình của Hà Nội đã từng bước được cải thiện, dù vậy Hà Nội cần phấn đấu hơn nữa để đứng vào tốp đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh.

Thứ 2, với bề dày về truyền thống văn hóa, kinh nghiệm sáng tạo, TP cần phát triển nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa sản phẩm mang thương hiệu Thủ đô. Làm sao để sản phẩm của Hà Nội trở thành sản phẩm kết tinh văn hóa, kết tinh kinh tế trí thức trở thành thương hiệu của Thủ đô đóng góp ngày càng cao vào tỉ trọng phát triển kinh tế của TP.

Thứ 3, phong trào thi đua đã chứng minh rằng sự sáng tạo vượt bậc của nhân dân, mỗi một địa phương, mỗi một ngành nghề đều có rất nhiều danh hiệu thi đua. Đây là điều cần thiết. Qua báo cáo của Thủ đô, đếm thử có hơn 40 danh hiệu của các ngành, địa bàn. Đó là sự phù hợp với cuộc sống. Ở cấp TP, cần tập trung hơn nữa, bám sát những vấn đề mà nhân dân mong đợi; Làm thế nào các sản phẩm nông nghiệp của Thủ đô là sản phẩm an toàn thực phẩm; nông dân Hà Nội là những người sản xuất sản phẩm an toàn.

Thứ 4, cần giám sát, động viên khuyến khích sự trưởng thành, sáng tạo không ngừng của thế lớp trẻ TP, trong học tập, lao động, kinh tế, trong khoa học, sáng tạo nhanh, trưởng thành vượt bậc, phát triển Thủ đô cùng cả nước. Cuối cùng, trong quản lý, cần quan tâm đánh giá sự hài lòng của cả người dân. Coi sự hài lòng của người dân là biểu hiện, là thước đo kết quả lãnh đạo của thành phố.

10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2015

Tại Đại hội, Hà Nội đã vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2015 gồm:

GS.TS Vũ Hoan, nguyên là giảng viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội;

NSND Chu Thúy Quỳnh, nguyên là Giám đốc chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam;

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Hà Nội;

GS - TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TW;

Ths. NSƯT Trịnh Thúy Mùi, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội;

Ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;

Ông Vũ Văn Tiền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp GELEXIMCO;

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hà Nội;

Ông Triệu Tiến Ích, Chủ tịch Hội Sản xuất và Kinh doanh nhãn chín muộn huyện Hoài Đức;

Trung tá Chu Thị Hoa Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Lục Bình

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2010-1015: Nhiều việc làm thiết thực qua các phong trào thi đua

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO