Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Phú Quý lần thứ X

Xuân Hiếu 14/05/2019 09:20

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Quý (Bình Thuận) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024, vào ngày 10/5.

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Phú Quý lần thứ X

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Quý (nhiệm kỳ 2019 - 2024) ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, sáng tạo”, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên huyện Phú Quý đã huy động nguồn lực trong nhân dân thực hiện bê tông hóa, xi măng hóa 182 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 26km; duy trì và nhân rộng10 tuyến đường văn minh, 63 tuyến đường “Ánh sáng an ninh nông thôn”, thực hiện mô hình “Camera an ninh” tại 3 xã. Nhân dân đã đóng góp xây dựng nhiều công trình dân sinh, xã hội khác và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, thu gom rác thải… tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cùng với đó, cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” từ năm 2014 đến nay MTTQ các cấp huyện Phú Quý vận động được gần 1,9 tỷ đồng cùng với nguồn vận động khác đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 48 căn nhà Đại Đoàn Kết cho hộ nghèo…

Ngoài ra, Mặt trận huyện Phú Quý đã kịp thời hỗ trợ 354 trường hợp bị thiệt hại do thiên tai, sự cố rủi ro xẩy ra trên địa bàn, và vận động các tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo vật chất lẫn tinh thần cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như tặng quà, học bổng, khám chữa bệnh với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận biểu dương những kết quả mà các cấp Mặt trận huyện Phú Quý đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Quý cần tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, nhất là hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai có kết quả và thực chất các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận. Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền , công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt, phối hợp tổ chức quán triệt cho ngư dân khi đánh bắt hải sản không vi phạm lãnh hải nước ngoài, tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đại hội đưa ra mục tiêu quyết tâm “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, chung sức, chung lòng xây dựng huyện Phú Quý xanh - sạch - đẹp, văn minh, thân thiện, nghĩa tình”.

Đồng thời hiệp thương cử ra 46 đại biểu vào Ban chấp hành khóa mới Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Quý lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024, và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận sắp tới, bà Nguyễn Thị Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, tái cử làm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Phú Quý lần thứ X

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO