Lâm Đồng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm

Hà Lê 06/05/2019 10:13

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào hai ngày 4 - 5/5, nhằm đánh giá kết quả trong nhiệm kỳ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Lâm Đồng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm

Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm tặng Đại hội bức trướng “Đoàn kết -Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Bảo Lâm cùng các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng thời phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động. Triển khai Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 5 năm qua, MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm đã vận động nhân dân đóng góp hơn 39 tỷ đồng, hiến hơn 147.805 m2 đất, 31.136 ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm còn vận động nhân dân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được hơn 5,2 tỷ đồng và hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Từ các nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 145 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, ủng hộ Trường Sa hơn 580 triệu đồng và ủng hộ các địa phương bị thiên tai lũ lụt hơn 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Thành Được , Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, nhất là công tác phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ mọi nguồn lực xây dựng huyện Bảo Lâm phát triển nhanh và bền vững về mọi mặt.

Đại hội đã đề ra Chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đồng thời hiệp thương cử 58 thành viên vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại hội nghị lần thứ I, các thành viên đã hiệp thương cử ông Bùi Xuân Quý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2019 - 2024, hiệp thương cử 17 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng sớp tới.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm tặng Giấy khen cho 47 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc cho 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lâm Đồng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO