Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hà Nam

07/11/2020 11:19

Ngày 7/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 6, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Cùng dự có bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu dự ngày hội.

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Công tác MTTQ Việt Nam thôn 6 cùng các đại biểu và nhân dân ôn lại truyền thống 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và báo cáo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, lãnh đạo tỉnh Hà Nam kết quả thực hiện Phong trào Thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư thôn 6.

Theo đó, phát huy những kết quả đã đạt được của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong những năm qua, đến nay phong trào vẫn được duy trì và đẩy mạnh trong địa bàn với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà thôn 6 và xã Liêm Chung.
Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho thôn 6 và các hộ gia đình tiêu biểu.
Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho thôn 6 và các hộ gia đình tiêu biểu.

Tại thôn 6, nhân dân đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân ngày càng được nâng cao; số hộ khá, giàu tăng; số hộ nghèo giảm, không có hộ đói. Cơ sở hạ tầng, đường làng, ngõ xóm, đường khuyến nông 100% được bê tông hóa và giải đá cứng hóa mặt đường; số nhà kiên cố hóa trong thôn chiếm tỷ lệ trên 92%; năm 2020 có hơn 92% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"...

Bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam vui mừng trước sự đổi mới phát triển toàn diện của khu dân cư thôn 6. Những năm qua, bà con trong thôn đã đoàn kết, phát huy tốt sức mạnh nội lực để xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội địa phương; nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia hiến đất làm đường, đóng góp ngày công và tiền của xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng; tham gia bảo vệ môi trường, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong triển khai các công việc của thôn.

Bà Lê Thị Thủy yêu cầu, cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng về địa bàn dân cư; quan tâm tạo điều kiện để Ban công tác mặt trận và các tổ chức khác hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quà tặng các đối tượng chính sách và hộ nghèo. Ảnh: Văn Tuấn.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thăm hỏi, trò chuyện, trao 20 suất quà tặng các đối tượng chính sách; trao 20 suất quà tặng quà các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn của thôn 6; tặng quà thôn 6 và xã Liêm Chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hà Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO