Đắk Lắk: Bị phạt vì đăng thông tin sai về lễ hội cà phê trên mạng xã hội

Thanh Nga 13/03/2023 12:11

Sáng 13/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân về hành vi thông tin sai sự thật về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột trên mạng xã hội.

...
T. tại Cơ quan Công an.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước đó, ngày 7/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản facebook tên T. ở xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột đăng tải bài viết về hoạt động Ngày hội cà phê miễn phí tại Lễ hội với nội dung: "Phát hiện một số quán cà phê trong Buôn Ma Thuột khóc ròng khi "bị ép" phục vụ miễn phí trong mấy ngày tới!” trên trang cá nhân của mình. Nội dung này đã làm ảnh hưởng nhất định đến uy tín của Ban tổ chức; đến công tác tổ chức các hoạt động Lễ hội và làm nhân dân trên địa bàn hiểu sai về Lễ hội.

Ngay sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã mời chủ tài khoản facebook này đến Công an tỉnh làm việc. Tại cơ quan điều tra Công an tỉnh, T. thừa nhận thông tin trên là sai sự thật. T. sử dụng nội dung đăng tải nhằm thu hút tương tác cho trang facebook của mình.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã yêu cầu T. viết cam kết chấp hành các quy định về An ninh mạng, không tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Đồng thời yêu cầu T. tự nguyện xóa bài đăng trên trang facebook cá nhân.

Hành vi của T. vi phạm Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, ngày 27/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã quyết định phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với T.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm: Điều 25, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi nhận mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, Hiến pháp cũng đảm bảo các quyền, lợi ích khác của các cá nhân như: quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm… Vì vậy, hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận có nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm mất uy tín, cá nhân, cơ quan, tổ chức tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Bị phạt vì đăng thông tin sai về lễ hội cà phê trên mạng xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO