Đắk Lắk: Bộ đội Biên phòng giúp hàng trăm học sinh khó khăn được tiếp tục đến trường

Thanh Nga 15/08/2022 10:09

Thông qua các chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”, những năm qua các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã giúp hàng trăm em học sinh vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Triển khai thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động nhằm góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới được tiếp tục tới trường, đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã nhận đỡ đầu 247 học sinh ở 4 xã biên giới thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp.

Riêng năm học 2021-2022 đỡ đầu 39 học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và 4 học sinh trong Chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” (trong đó có 20 học sinh là dân tộc thiểu số), gồm 9 học sinh tiểu học, 25 học sinh trung học cơ sở, 9 học sinh trung học phổ thông. Các học sinh đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo hoặc mồ côi.

...
Cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng 737 dạy kèm học sinh nghèo vùng biên học bài.

Đối với Chương trình “Nâng bước em tới trường” được triển khai từ năm 2014, hàng tháng, mỗi học sinh được hỗ trợ 500.000 đồng từ đóng góp của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” được Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai từ năm 2019 đến nay. Các đồn Biên phòng trực tiếp nuôi dưỡng các cháu tại các đồn. Các cháu được bố trí nơi ăn ở, góc học tập riêng; được cán bộ, chiến sĩ quan tâm chỉ bảo, kèm cặp, củng cố kiến thức; hướng dẫn luyện tập nâng cao thể lực; làm quen với lao động để hình thành ý thức tự lập.

....
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tặng quà cho các "con nuôi Đồn biên phòng".

Tính đến nay, trong số học sinh được hai chương trình hỗ trợ đã có 11 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông; trong đó có 2 học sinh thi đỗ vào trường đại học; 1 học sinh thi đỗ vào trường cao đẳng. Kết thúc năm học 2021-2022, trong tổng số 43 học sinh, có 8 học sinh giỏi, 22 học sinh khá.

Mới đây (ngày 12/8), tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt, tuyên dương 43 học sinh tiêu biểu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tặng..
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk và các nhà hảo tâm tặng xe đạp cho các học sinh vượt khó.

Để động viên, tuyên dương các học sinh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm trao tặng 43 suất học bổng, tổng trị giá 33,3 triệu đồng cùng áo đồng phục học sinh, sách giáo khoa, đồ dùng học tập và 25 chiếc xe đạp. Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương tặng 44 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 400 nghìn đồng; Hội khuyến học trao 44 suất học bổng, trị giá mỗi suất học bổng 300 nghìn đồng và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 43 bộ đồng phục học sinh… Tổng kinh phí thực hiện gần 200 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Bộ đội Biên phòng giúp hàng trăm học sinh khó khăn được tiếp tục đến trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO