Đắk Lắk: Huy động lực lượng '4 tại chỗ' giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Thanh Nga 17/07/2022 15:25

Trong các ngày từ 9/7 đến nay trên địa bàn huyện Lắk có mưa to, đặc biệt là đêm 15/7 mưa to đã gây sạt lở đất đồi khiến 1 nhà dân bị sập hoàn toàn, 4 người trong ngôi nhà bị thương phải nhập viện.

Hiện trường vụ sạt lở.
Hiện trường vụ sạt lở.

Ông Nguyễn Trọng Biết, Chủ tịch UBND xã Buôn Tría, huyện Lắk cho biết, trước đó vào khoảng 22h đêm 15/7 tại thôn Liên Kết 1 của xã đã xảy ra 1 vụ sạt lở đất đồi khiến đất, đá đè sập 1 nhà dân.

Vụ sạt lở khiến gia đình bà Trần Thị Liễu (53 tuổi) cùng 3 người con (Vũ Bá Nghia, Vũ Bá Nghìa, Vũ Thị Mến) đang ngủ trong nhà đều bị trọng thương.

Chính quyền xã Buôn Tría đến thăm, động viên, hỗ trợ gia đình bà Liễu 9,5 triệu đồng.
Chính quyền xã Buôn Tría đến thăm, động viên, hỗ trợ gia đình bà Liễu 9,5 triệu đồng.

Thôn Liên Kết 1 xã Buôn Tría, huyện Lắk có 139 hộ dân, hầu hết các hộ đều sinh sống dọc tỉnh lộ 687, khu vực sạt lở có 4 hộ dân làm nhà sát chân đồi (ngay tỉnh lộ 687).

Ngay sau khi nhận được tin, Chính quyền xã Buôn Tría đã huy động lực lượng 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, con người tại chỗ) nhanh chóng đưa người ra khỏi đống đất đá và di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Đồng thời, huy động máy móc, phương tiện giải phóng mặt bằng, dọn dẹp hiện trường, thu gom tài sản, di dời các hộ dân sống liền kề đến nơi ở an toàn.

....
Lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
...
Lực lượng dân quân giúp dân di dời tài sản.

Gia đình bà Liễu thuộc hộ cận nghèo của xã nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cả gia đình tá túc trong căn nhà cấp 4 rộng 60 m2, nay bị đất đá đè sập, cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Để khắc phục khó khăn trước mắt, chính quyền xã Buôn Tría đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình bà Liễu 9,5 triệu đồng lo chi phí trong thời gian nằm viện; bố trí nơi ăn ở cho gia đình bà Liễu sau khi xuất viện về sẽ sống tạm tại Nhà văn hóa cộng đồng của xã.

Hiện Mặt trận các đoàn thể xã Buôn Tría huyện Lắk đang tiếp tục tuyên truyền vận động tấm lòng hảo tâm trong tỉnh phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” giúp gia đình bà Liễu sớm vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Huy động lực lượng '4 tại chỗ' giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO