Đắk Lắk: Sôi nổi các hoạt động Kỷ niệm ngày 19-8

Thanh Nga 19/08/2022 14:00

Cùng với các địa phương trong cả nước sôi nổi lập thành tích thi đua chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2-9; Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (1945-2022) và 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi để chào mừng.

Công an Phường tổ chức  diễu hành, tuyên truyền Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Công an phường Ea Tam tổ chức diễu hành, tuyên truyền Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phường Ea Tam có 11 buôn, TDP với gần 9.000 hộ, 30.000 nhân khẩu. Ea Tam là một trong 2 địa bàn có dân số đông và phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố Buôn Ma Thuột. Hàng năm phường tiếp nhận hơn 20.000 sinh viên của 3 trường đại học, cao đẳng đến tạm trú để học tập. Trên địa bàn còn có 69 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự; hơn 415 hộ cho thuê phòng trọ; 167 đối tượng tù tha về, trong đó 101 đối tượng đang sinh sống tại địa phương và không có nghề nghiệp ổn định; 38 đối tượng nghiện ma túy.

Đáng chú ý là tình hình an ninh trật tự ở phường, phức tạp nhất ở tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cụ thể trong năm 2021 trên địa bàn xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt quả tang 16 vụ - 23 đối tượng về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy; bắt quả tang 13 vụ - 55 đối tượng về hành vi đánh bạc trái phép…

Công an phường Ea Tam làm việc với các đối tượng trộm cắp tài sản.
Công an phường Ea Tam làm việc với các đối tượng trộm cắp tài sản.

Thiếu tá Nguyễn Đức Thuận, Trưởng Công an, phó Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phường Ea Tam cho biết: Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian qua Công an phường Ea Tam xã xây dựng các mô hình như: Mô hình kết nối mạng xã hội-bình yên cho mỗi gia đình; Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, vận động các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng (Tái hòa nhập cộng đồng); Tiếng kẻng an ninh - chiếc gậy an toàn; Camera an ninh.

Trong đó, nổi bật nhất là mô hình Tái hòa nhập cộng đồng, cụ thể hàng tháng đơn vị mời các đối tượng tù tha về, án treo, hoãn thi hành án, cải tạo không giam giữ… để quản lý, giáo dục, viết cam kết không tái vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp các doanh nghiệp, cơ quan ban ngành đóng chân trên địa bàn tạo điều kiện giúp đỡ hướng dẫn giới thiệu việc làm cho 22 trường hợp, từng bước ổn định cuộc sống.

...
Công an phường Ea Tam, tham gia kéo co mừng Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".
...
Công an phường Ea Tam đạt giải Nhất trong Hội thao bóng chuyền Kỷ niệm 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kỷ niệm 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong ngày 18/8 Công an phường tổ chức mít tinh, diễu hành, tuyên truyền giúp nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ đó, thúc đẩy người dân cùng chính quyền tham xây dựng các mô hình an ninh trật tự, mạnh dạn tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

...
Công an phường Ea Tam đến nhà đưa người dân đi làm căn cước công dân.
....
Trong ngày 19/8 người dân tập trung đông đúc về Công an phường làm căn cước công dân.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Thuận, Trưởng Công an phường Ea Tam cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn còn 5.525 công dân trong độ tuổi chưa thực hiện làm căn cước công dân. Điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ chỉ tiêu cấp căn cước của Bộ Công an và gây khó khăn trong công tác quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn, làm sạch dữ liệu dân cư. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến quyền lợi sát sườn của người dân trong thời gian tới. Vì vậy, ngay trong Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (18 và 19/8), Công an phường Ea Tam đã cùng toàn bộ cán bộ chiến sĩ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, tuyên truyền vận động Nhân dân in định danh cá nhân và làm căn cước cho gần 1.000 người dân thuận tiện trong việc giao dịch dân sự.

Việc làm trên cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an hết lòng vì dân phục vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Sôi nổi các hoạt động Kỷ niệm ngày 19-8

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO