Đắk Lắk: Thợ hồ 23 ngày trộm 6 xe máy

Thanh Nga 28/07/2022 20:40

Trong thời gian chưa đầy một tháng, Nguyễn Cảnh Sang đã trộm cắp 6 chiếc xe máy bán lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Cảnh Sang bị Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bắt giữ .
Nguyễn Cảnh Sang bị Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bắt giữ.

Ngày 28/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bắt giữ Nguyễn Cảnh Sang (31 tuổi, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào đầu tháng 6 vừa qua, Sang từ TP HCM đến TP Buôn Ma Thuột để thuê phòng trọ ở và xin đi làm phụ hồ tại các công trình.

Do công việc không ổn định, thu nhập không cao nên Sang nảy sinh ý định đi trộm xe máy để kiếm tiền tiêu xài.

Để thực hiện hành vi phạm pháp, Sang thường đi dạo quanh các tuyến phố tại trung tâm TP Buôn Ma Thuột tìm những chiếc xe máy mà người dân để sơ hở, nhanh chóng trộm và tẩu thoát.

Xe máy sau khi trộm được Sang đều đưa về phòng trọ của mình ở phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột) cất giấu và tháo biển số xe vứt xuống suối.

Trong thời gian chưa đầy một tháng từ 29/6 - 21/7, với thủ đoạn trên, Sang đã trộm cắp được 6 chiếc xe máy và mang 2 chiếc đi bán lấy tiền tiêu xài.

Hành vi này của Sang đã bị cơ quan công an phát giác và tiến hành bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Thợ hồ 23 ngày trộm 6 xe máy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO