Đắk Lắk tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Tuấn Anh - Bình Định 10/08/2018 15:23

Ngày 10/8, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017). Ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì.

Đắk Lắk tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 4 xã thuộc 2 huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp, với 73 km đường biên tiếp giáp tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Camphuchia). Triển khai Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, từ năm 1997 đến 2017, tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong quản lý biên giới quốc gia, nhất là nhân dân ở khu vực biên giới.

Trong 20 năm qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đóng góp cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành 40 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; huy động đầu tư 1.162 tỷ đồng cho công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Cụ thể, qua công tác bảo vệ đường biên mốc giới, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã phát hiện xử lý hành chính 689 vụ, với 1.474 đối tượng; điều tra, xử lý 795 vụ, với 1.732 đối tượng phạm pháp hình sự.

Trong xây dựng địa bàn biên giới, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã giới thiệu 4 cán bộ tăng cường về làm nhiệm vụ tham mưu cho địa phương ở 4 xã biên giới; giới thiệu 50 đảng viên các đồn biên phòng, tham gia sinh hoạt tại chi bộ các thôn, buôn biên giới; hỗ trợ 108 học sinh khó khăn đến trường; mở 5 lớp xóa mù chữ cho 161 học viên; vận động, xây dựng 240 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội và 20 công trình dân sinh, tổng trị giá hơn 15,4 tỷ đồng; tặng 83 con bò giống cho 83 hộ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 750 triệu đồng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 20 nghìn lượt người dân, trị giá hơn 700 triệu đồng; hỗ trợ hộ khó khăn trong dịp Tết hơn 2 tỷ đồng.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO