Đắk Nông: Nông dân khóc ròng khi thủy điện xả lũ cuốn trôi hàng chục lồng cá

03/12/2020 22:25

Nhiều hộ dân nuôi cá trên sông Sêrêpôk đã bị thủy điện xả lũ cuốn trôi sạch tài sản, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Nông dân đau lòng cảnh mất trắng tài sản

Ngày 3/12, ông Hồ Sơn, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết: Phòng đang tổ chức thống kê thiệt hại của một số hộ dân sống ven khu vực sông Sêrêpốk.

Thủy điện xả lũ cuốn trôi hàng chục lồng cá của người dân.

Theo ông Sơn, thống kê sơ bộ có có khoảng 26 lồng cá lăng nha đuôi đỏ bị trôi mất hoàn toàn (20 lồng bị mất cả cá lẫn lồng, 6 lồng bị mất hết cá). Bên cạnh đó, người dân còn báo, do Thủy điện Buôn Kuốp xả lũ quá lớn nên không chỉ lồng cá mà cả gia cầm lẫn nhà cửa của họ cũng bị ngập.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, nhà máy thủy điện Buôn Kuốp đã xả lũ với lưu lượng rất lớn.

Nông dân khóc ròng khi tài sản bị nước cuốn trôi sạch.

Ngồi thẫn thờ bên dòng nước chảy xiết, ông Tống Văn Chung (SN 1965, ngụ thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút) cho biết: Vào khoảng 4h30 sáng nay, nước sông Sêrêpốk đổ về cuồn cuộn rồi dâng cao, cuốn trôi hết cả 20 lồng bè nuôi cá của gia đình.

Theo ông Chung, gia đình ông không hề nhận được thông báo của nhà máy thủy điện Buôn Kuốp cũng như chính quyền địa phương về việc xả lũ. "Tổng cộng có 20 lồng bè nuôi cá lăng đuôi đỏ, cá trắm… chuẩn bị bán thì nước cuốn sạch. Khoảng 5 tỷ đồng tiền cá và 200 triệu đồng tiền lồng bè đã trôi theo dòng nước", ông Trung nói trong nước mắt.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại của người dân.

Còn hộ ông Bùi Văn Bình (SN 1962, ngụ TP Buôn Ma Thuột), cho biết: 10 lồng cá của gia đình còn khoảng 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, 5 lồng cá bị cuốn trôi hoàn toàn và 5 lồng còn lại bị xé nát lưới, cá tuồn cả ra ngoài. Thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Người dân vùng cao bất ngờ chạy lũ vì thủy điện xả lũ

Không chỉ khu vực huyện Cư Jút bị ảnh hưởng mà cả trăm hec ta hoa màu, lồng nuôi cá cùng nhiều khu dân cư ở xã Buôn Chóah (huyện Krông Nô, Đắk Nông) cũng hiện đang bị chia cắt, gây thiệt hại nặng.

Hàng trăm héc ta hoa màu chìm trong biển nước.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Đắk Nông, nguyên nhân do lưu lượng nước lớn từ thượng nguồn sông Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đổ về cùng với thủy điện Buôn Tua San xả lũ khoảng 100m3/s dẫn đến địa bàn một số xã ở huyện Krông Nô bị ngập.

Theo chính quyền xã Buôn Chóah, đến chiều 3/12, có hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã bị ngập, chia cắt. Hiện tại xã đã huy động các lực lượng gồm công an, quân đội và lực lượng xung kích tại chỗ khẩn trương hỗ trợ người dân vùng bị ngập sâu di dời đến nơi an toàn.

Nhiều khu vực chăn nuôi của người dân bị ảnh hưởng.

Trước mắt, ưu tiên người già và trẻ nhỏ. Đồng thời, bố trí lực lượng chốt chặn ở những điểm giao thông bị ngập, để người dân qua lại được an toàn.

Theo ghi nhận, vào chiều cùng ngày nước sông Krông Nô vẫn tiếp tục dâng lên, hàng trăm hec ta hoa màu tiếp tục chìm trong biển nước, nhiều lồng nuôi cá dọc sông bị thiệt hại nặng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đồ đạc đến nơi an toàn.
Người dân vội vàng sơ tán tài sản, vật nuôi.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Nông: Nông dân khóc ròng khi thủy điện xả lũ cuốn trôi hàng chục lồng cá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO