Đảm bảo chất lượng cho công tác Đại hội Đảng

Tuệ Phương 27/05/2020 16:47

Ngày 27/5, bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội  cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Thành ủy.

Đảm bảo chất lượng cho công tác Đại hội Đảng

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cho biết, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155 của Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã tích cực triển khai, quán triệt tới cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, cụ thể bằng các văn bản, kế hoạch để chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ.

Đến ngày 20/5, Đảng bộ Tổng công ty đã hoàn thành công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 tại 12/12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Công tác tổ chức đại hội tại các đơn vị đều đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định của đảng và tiến độ đề ra; kết quả đại hội đảng của các tổ chức cơ sở đều thành công, đạt kết quả cao.

Về công tác chuẩn bị đại hội cấp trên cơ sở, đến nay, việc chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến dự thảo Văn kiện đại hội Đảng bộ Tổng công ty và dự thảo văn kiện của Trung ương đã được 100% tổ chức cơ sở đảng đóng góp ý kiến. Đảng ủy Tổng Công ty đã thực hiện 5 quy trình giới thiệu nhân sự tái cử tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra cấp ủy đối với 19 đồng chí và thực hiện 5 bước quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào ngày 25-26/6/2020.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao sự tập trung, nghiêm túc của Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội trong việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155 của Thành ủy. Đáng lưu ý là các tiểu ban phục vụ đại hội được thành lập sớm, công tác hướng dẫn tại các cơ sở trực thuộc được quan tâm chỉ đạo… Nhờ đó, mặc dù có tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng tiến độ tổ chức Đại hội của Tổng Công ty vẫn đảm bảo kế hoạch đề ra…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu Đảng ủy Tổng Công ty tiếp tục rà soát mọi khâu chuẩn bị, trong đó với văn kiện Đại hội, Ban Thường vụ Tổng công ty cần khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, đầu tư cho báo cáo tóm tắt đảm bảo chất lượng; chương trình hành động phải chỉ rõ các giải pháp thực hiện Nghị quyết.

Nhấn mạnh, quy trình cán bộ được thực hiện chặt chẽ sẽ nâng cao vị thế của Đảng trong doanh nghiệp, bà Nguyễn Lan Hương yêu cầu Ban Thường vụ Tổng Công ty cần rà soát kỹ hồ sơ cán bộ, đảm bảo các quy trình chặt chẽ, rõ ràng, đúng quy định; đồng thời đề nghị Tổng công ty quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí Đại hội, trước hết ở các đơn vị trực thuộc, các tổ chức thành viên, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn đảng bộ.

Đồng thời, tăng cường nắm tình hình, chủ động quan tâm tới các đơn vị gặp khó khăn do dịch Covid-19; nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên, người lao động để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảm bảo chất lượng cho công tác Đại hội Đảng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO