Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Đoàn kết, Sáng tạo từ học và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

23/03/2021 08:00

Ngày 22⁄3, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2021. Tới dự có ông Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty cho biết, quán triệt tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị với 6 nội dung lớn, toàn diện và sâu rộng, 5 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các cơ sở đảng trực thuộc đã nghiêm túc triển khai một cách chủ động, vận dụng sáng tạo và thực hiện một cách linh hoạt các nội dung của Chỉ thị phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Giai đoạn 2016-2020, Tổng công ty Thuốc lá Việt nam hoạt động trong bối ảnh nhiều thách thức, khó khăn từ khủng hoảng kinh tế, thuốc lá lậu diễn biến phức tạp... Đảng uỷ Tổng công ty xác định "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là một nhiệm vụ trọng tâm, nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch từng năm và toàn khoá của Đảng bộ Tổng công ty.Trên tinh thần đó, các tổ chức, cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ đã tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với tinh thần chủ động và quyết tâm, bằng những phương pháp mới, cách làm hay, vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Đảng bộ cơ sở theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo".

Tổ chức học tập triển khai kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức lôi cuốn cao

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa và theo chuyên đề hàng năm.Triển khai bài bản, nề nếp, cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, quán triệt sâu rộng đến chi bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Tổng công ty. 100% cán bộ chủ chốt Tổng công ty tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc các Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Phát huy vai trò người đứng đầu, các đồng chí Bí thư đảng ủy trực tiếp tham gia báo cáo, quán triệt Chỉ thị. Đã có 24/24 đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05 theo chuyên đề toàn khóa và hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với đặc thù của mỗi đơn vị đạt hiệu quả thiết thực. Tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98% với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm.

Việc học tập được triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú, có sức lôi cuốn cao. Nổi bật là Đảng bộ Công ty Thuốc lá lá Sài gòn với các Hội thi: " Cùng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức. phong cách Bác Hồ; Hội thi" tìm hiểu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và học tập , làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí minh". Đặc biệt, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Tổng công ty đã tổ chức Cuộc thi tìm hiểu đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc thi đã thu hút 21 đảng bộ/ chi bộ tham gia với gần 200 thí sinh . Nhiểu phần thi được dàn dựng công phu, sáng tạo, mang tính nghệ thuật cao, gây ấn tượng với khán giả, truyền tải hấp dẫn nội dung thông điệp học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo động lực đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Cấp ủy các cấp đã có cách làm sáng tạo, nghiêm túc, chặt chẽ hướng vào mục tiêu nâng cao trách nhiệm của cấp ủy cơ sở trong tổ chức học tập cũng như xây dựng kế hoạch “học và làm theo Bác”. Kết quả “làm theo Bác” được thể hiện rõ nét qua Phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: với nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, thay thế sử dụng hàng nhập khẩu…nổi bật là Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long với Giải pháp tối ưu hoá cấp sợi cho các máy cuốn, chuyển đổi dây chuyền đống bao từ quy cách Demi sang 60mm, Sài Gòn. Đảng bộ Công ty thuốc lá Cửu long đã thực hiện thành công đề tài sáng kiến cải thiến kỹ thuật và đưa vào sử dụng hệ thống cấp sợi tự động trên 4 dây chuyền may vấn điếu, góp phần giảm số lao động trên dây chuyền máy, giảm lượng bụi, tăng năng suất lao động). Chi bộ Phân xưởng sợi Đảng bộ Công ty thuốc lá Thanh Hóa trong giai đoạn 2016 đến 2020 đã có 19 sáng kiến được áp dụng, làm lợi gần 1 tỷ đồng. Tổng số sáng kiến và giá trị làm lợi toàn TCT từ 2016-2020: 665 sáng kiến, giá trị làm lợi 91,5 tỷ đồng.

Ông Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đảng uỷ Tổng công ty đã chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của đề án tái cơ cấu doanh nghiệp: Xây dựng, mở rộng Hệ thống phân phối chung Vinataba với hơn 100 nhà phân phối; Ký hợp đồng nguyên tắc với VinCommerce, tạo tiền đề tốt cho việc xác lập một mô hình mới, hình ảnh mới cho thương hiệu Vinataba. Giai đoạn 2016-2021, Tổng công ty đã phát triển thành công nhiều sản phẩm mới, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. việc tiên phong nghiên cứu sản xuất Cigar, cho ra mắt dòng sản phẩm thuốc lá Vina Cigar và Cigar truyền thống cao cấp HANOS đã lần đầu tiên đánh dấu Việt Nam trên bản đồ Xì gà thế giới.

Thi đua hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng sản phẩm các công trình trọng điểm, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đã có 20 công trình, sản phẩm trọng điểm của các đơn vị được đăng ký với tổng giá trị trên 1.800 tỷ đồng. Trong đó công trình Chương trinh tổng thế di dời Công ty Thuốc lá Thăng long được Đảng ủy Khối vinh danh là một trong những công trình tiêu biểu nhất chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cuộc thi sáng tạo sản phẩm mô hình trực quan chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập TCT thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy trí tuệ, óc sáng tạo trong thiết kế, xây dựng các mô hình trực quan sinh động trưng bày tại Đại hội đảng cấp cơ sở, là hoạt động tuyên truyền thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, Tổng công ty tích cực thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, công tác an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ. Trong 5 năm qua, Tổng công ty đã tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 02 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với các chương trình thiết thực như xây dựng đường giao thông nông thôn, xây trường học, trạm y tế, các mô hình phát triển chăn nuôi, làng nghề truyền thống, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững. Tổng số tiền TCT hỗ trợ từ 2016 – 2020: trên 24 tỷ đồng. Phụng dưỡng 29 bà mẹ VNAH, 4 thương binh nặng, xây tặng 72 nhà tình nghĩa, 38 nhà tình thương, hàng năm tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách v.v.....Tổng số tiền hỗ trợ 5 năm qua là trên 74 tỷ đồng.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa Vinataba

Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được quan tâm chú trọng, đẩy mạnh thực hiện rõ nét và hiệu quả thông qua triển khai các hoạt động mang màu sắc văn hóa Vinataba; “Sổ tay văn hóa Vinataba” được xây dựng và ban hành với những giá trị chuẩn mực về đạo đức, văn hóa Vinataba được xác định để cán bộ, đảng viên và người lao động xây dựng và hướng tới hoàn thiện bản thân. Cùng với đó, cuộc thi xây dựng Slogan của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã được triển khai trong toàn Đảng bộ đánh dấu sự ra đời của Slogan “Khơi nguồn cảm xúc, vun đúc thành công”.

Hàng năm, các đảng bộ chi bộ tích cực Tham gia Giải Búa liềm vàng với ngày càng nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao. Phim phóng sự về “Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Học và làm theo Bác để tạo động lực phát triển” đã đạt giải Nhì cấp Đảng uỷ Khối. Đảng bộ Tổng công ty được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai Giải các năm 2019, 2020.

Đảng ủy TCT luôn coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng: Sau năm 5 kết quả đạt được đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: Kết nạp thêm 480 đảng viên mới, vượt 20% nghị quyết; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ trên 90% (trong đó 15% đạt xuất sắc); 90% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh (trong đó 20% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu). Đảng bộ TCT 5 năm liền đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh" (2015-2020), được Đảng ủy khối doanhg nghiệp trung ương tặng Bằng khen có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và danh hiệu "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" năm 2019.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên. Nghiêm túc tổ chức hội nghị sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Trong iai đoạn 2016-2021, Đảng ủy Tổng công ty đã tuyên dương khen thưởng, tặng Giấy khen cho 81 tập thể, 93 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Nhiều đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong công tác xây dựng Đảng, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, xây dựng triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện hợp nhất các ban Đảng với cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng theo quy định 69-QĐ/TW và hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban tổ chức Trung ương, chính thức hoạt động vào ngày 1/7/2019, đến nay đã ổn định tổ chức, không bổ sung thêm nhân sự nhưng đã phát huy hiệu quả công tác tốt hơn; Quyết liệt trong việc đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tổ chức các cuộc thi sân khấu hóa mang tính chính trị, sáng tạo và tính giáo dục cao, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia;

Trong sản xuất, kinh doanh: Phát triển sản xuất, bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giai đoạn 2015-2019 bình quân đạt 9,5%/năm; Thực hiện tốt vai trò chủ đạo của ngành thuốc lá Việt Nam 05 năm qua trong bối cảnh khó khăn, sản lượng sản phẩm Tổng công ty vẫn tăng trưởng, thị phần nội địa TCT đã chiếm trên 68% toàn ngành, tăng trên 3 điểm % so với 5 năm trước và dẫn đạo toàn thị trường ở phân khúc sản phẩm trung cấp; Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, đặc biệt tập trung cho 2 đầu mới lớn, Công ty mẹ- Công ty con thuốc lá Thăng Long, Thuốc lá Sài Gòn qua việc sắp xếp đầu mối tổ chức; hoàn thành dự án di dời 2 công ty mẹ ra khỏi nội đô; đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của Tổng công ty;

Với những nỗ lực không ngừng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 5/6 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ (2015-2020) đề ra tiếp tục tăng trưởng hàng năm:

- Sản lượng: Tăng trưởng bình quân giai đoạn (2015-2019) tăng 4,3%/năm.

- Kim ngạch xuất khẩu: Tăng bình quân 4,0%/năm, vượt 1,5 điểm % so với mục tiêu của Nghị quyết.

- Nộp ngân sách: Tăng bình quân 6,5%/năm, vượt 4,2 điểm %

- Lợi nhuận: Tăng trưởng bình quân đạt 4,4%/năm, vượt 3,4 điểm %

- Thu nhập bình của người lao động: Tăng bình quân 12%/năm. Đạt 18 triệu đồng/người/tháng năm 2020

Nhìn lại năm năm qua, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự trở thành ý thức, hành động, là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Vinataba. Việc thực hiện Chỉ thị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt. Những kết quả này đã góp phần xây dựng một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, một Tổng công ty năng động, kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển KT-XH của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Đoàn kết, Sáng tạo từ học và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO