Dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn

07/02/2019 09:04

Ngày 6/2, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Quảng Ninh do Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc làm trưởng đoàn đã tới dâng hương tại Đài tưởng các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái (Quảng Ninh) nhân kỷ niệm 40 năm Chiến tranh biên giới; thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ biên phòng, nhân dân khu vực biên giới.

Dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn ngày đầu xuân mới.

Dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, các đại biểu đã đặt vòng hoa, kính cẩn tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng và hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền từng tấc đất thiêng liêng nơi biên giới Tổ quốc.

Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn xây dựng trên nền của Đồn Công an vũ trang 209 Pò Hèn năm xưa, là nơi tưởng nhớ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại Pò Hèn vào ngày 17/2/1979. Địa danh Pò Hèn từ lâu đã được biết đến như một bản hùng ca tinh thần cách mạng, lòng quả cảm của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Khu tưởng niệm được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào tháng 3/2014. Đây là công trình ý nghĩa, thể hiện truyền thống uống nước nhờ nguồn và mang dấu ấn truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn - 1

Đại biểu cùng tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng và hy sinh tại Pò Hèn trong trận chiến đấu đầu tiên bảo vệ chủ quyền từng tấc đất thiêng liêng nơi biên giới Tổ quốc. Ảnh: Thanh Tùng.

Với ý nghĩa lịch sử của di tích cũng là để tri ân các anh hùng liệt sĩ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất thực hiện Dự án xây dựng, tu bổ Di tích lịch sử Pò Hèn giai đoạn 2 với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Được khởi công từ ngày 9/5/2018, công trình đã hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm Chiến tranh biên giới, hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết các đơn vị, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà; cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn và chính quyền, nhân dân xã Hải Sơn, TP Móng Cái.

Những năm qua, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Cùng với Tượng đài chiến sĩ Công an vũ trang bảo vệ giới tuyến ở Quảng Trị; Khu trưng bày truyền thống An ninh vũ trang miền Nam ở Tây Ninh, Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ ở Điện Biên, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn là 1 trong số 4 công trình văn hóa mang dấu ấn truyền thống của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng).

Xuân Quảng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO