Đằng sau cơn lũ: Bangladesh bị nhấn chìm giữa đợt mưa tồi tệ nhất trong 20 năm

Minh Tuấn (The Guardian) 23/06/2022 13:09

Đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong 20 năm trở lại đây ở Bangladesh đã cắt đứt liên lạc của hàng triệu người và buộc hàng trăm ngàn người phải sơ tán, khiến ít nhất 116 người phải "gục ngã" trước cơn thịnh nộ của thời tiết.

Người dân chen chúc nhau trên một chiếc thuyền cùng gia súc để tránh những trận mưa lớn đổ bộ vào quận Sylhet ở Bangladesh. Trận lũ quét vào hôm 20/6 đã giết chết ít nhất 116 người và khiến hàng triệu người lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất" trên khắp vùng đông bắc Bangladesh và Ấn Độ.
Khoảng một phần tư trong tổng số 15 triệu người tại Sylhet đã bị mắc kẹt vì lũ lụt. Quân đội đã được triển khai để ứng cứu và viện trợ tại khu vực. Theo Trung tâm Dự báo và Cảnh báo Lũ lụt của Bangladesh, hơn 80% diện tích của huyện đã chìm trong nước lũ.
Bộ Quản lý và Cứu trợ Thiên tai Bangladesh cho biết 450 nhà trú ẩn đã được thiết lập ở quận Sylhet.
Trận mưa lũ mới đây "oanh tạc" Bangladesh khi mọi người vẫn đang khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn vào cuối tháng 5.
Hàng loạt thuyền bè tụ lại đông đúc xung quanh một điểm thu mua thực phẩm ở Companiganj.
Một cô gái lấy nước uống từ máy bơm ở Companiganj.
Những người đàn ông vật lộn trong nước lũ bên cạnh một chiếc xe tải bị lật trên một con đường ở Sunamganj.
Một cậu bé giữ thăng bằng trên tuyến đường sắt bị lũ lụt ở Sunamganj
Mọi người trú ẩn tại một trường học trong trận lũ lụt ở Gowainghat.
Một bao gạo được chuyển cho một người đàn ông và cậu bé ở Companiganj.
Một cậu bé nhận thực phẩm viện trợ từ quân đội ở Sunamganj.
Mọi người lội nước để nhận lương thực thực phẩm.
Những ngôi nhà ngập trong biển nước ở quận Gowainghat, Sylhet.
Các binh sĩ Bangladesh đã được điều động đến để hỗ trợ nỗ lực giải cứu người dân.
Ba đứa trẻ lội dọc theo lối đi ngập nước ở Companiganj, Sylhet.
Hai người phụ nữ cố gắng mang theo một số vật dụng quý giá trong nhà ở Sylhet.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đằng sau cơn lũ: Bangladesh bị nhấn chìm giữa đợt mưa tồi tệ nhất trong 20 năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO