Đặt hàng xuất bản ấn phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

H.Minh 04/08/2021 06:00

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình đặt hàng xuất bản ấn phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, số lượng đặt hàng không quá 1.000 xuất bản phẩm, gồm các mảng đề tài tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng; lý luận, chính trị, thông tin đối ngoại; kinh tế, nông nghiệp, nông thôn; văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật; phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng; dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng.

Chương trình thực hiện trong 5 năm, từ năm 2022 đến hết năm 2026. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước. Phương thức thực hiện, đặt hàng bản thảo (bản mẫu), đấu thầu in và phát hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đặt hàng xuất bản ấn phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO