Dấu ấn Mặt trận

Lê Na 18/11/2020 06:31

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong nhiều năm qua, đặc biệt là giai đoạn từ 2015-2020 người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt.

Trên tinh thần thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại những sự kiện nổi bật.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác của Mặt trận - đoàn công tác Trung ương đầu tiên đến vùng bị thiệt hại nặng nề nhất của vùng lũ tỉnh Sơn La, tháng 8/2017. Ảnh: Quang Vinh.

1. Điểm nổi bật thứ nhất là tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Đại hội có nhiều điểm mới sáng tạo, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao. Thành công của Đại hội đã góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vai trò của Mặt trận và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo xung lực mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

2. Hoạt động chăm lo giúp đỡ cho người nghèo được tăng cường từ Trung ương đến cơ sở với các hoạt động thiết thực, thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” từ năm 2017.

3. Công tác vận động hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, do dịch bệnh Covid-19 để khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. Từ các nguồn đóng góp, Ban Cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại góp phần tái thiết lại cuộc sống.

4. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại mỗi khu dân cư trên cả nước đã trở thành dịp hội tụ của lòng người từ cán bộ lãnh đạo cho đến mỗi người dân. Sức mạnh đoàn kết từ mỗi khu dân cư góp phần thực hiện các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phong trào “Đoàn kết sáng tạo”…

Ra mắt Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, tháng 9/2019. Ảnh: Quang Vinh.

5. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công các Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Sau 5 lần tổ chức, Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam được triển khai ngày càng bài bản, khoa học. Việc tuyển chọn, biên tập để công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào mỗi dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

6. Các hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai đồng bộ, nền nếp, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, thực chất hơn.

7. Việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến cơ quan Đảng, Nhà nước 3 tháng/1 lần và xây dựng báo cáo phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh đến Quốc hội và Hội đồng nhân dân cùng cấp ngày càng nền nếp và chất lượng hơn.

8. Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng hiệu quả thiết thực hơn. Đồng thời, công tác vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo là hoạt động nổi bật được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đặc biệt quan tâm.

9. Công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả thiết thực hơn. Cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo cho hoạt động của MTTQ Việt Nam cơ bản đầy đủ hơn.

10. MTTQ Việt Nam tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến MTTQ Việt Nam trên toàn quốc đã được đưa vào sử dụng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh thăm hỏi bà con kiều bào tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, tháng 6/2018. Ảnh: Lê Na.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thăm hỏi cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, tháng 4/2018. Ảnh: Thành Trung.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực gặp gỡ, thăm hỏi bà con dân tộc ở Làng Khây 1, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, tháng 11/2020. Ảnh: Nguyễn Quốc.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chia sẻ với những mất mát của người dân Quảng Trị trong đợt bão lũ, tháng 10/2020.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao quà cho nhân dân xóm Đồng Lá 2 (xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tháng 11/2020. Ảnh: Đức Sơn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dấu ấn Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO