Dấu ấn năm dân vận chính quyền ở Cẩm Phả

PV (theo Báo Quảng Ninh) 24/12/2018 15:35

Bộ máy chính quyền các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả, sát hợp lòng dân; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt đạo đức công vụ và tận tụy phục vụ nhân dân; nhiều mô hình, cách làm hay trong tuyên truyền, vận động nhân dân góp sức phát triển kinh tế - xã hội địa phương... đó là kết quả rất đáng ghi nhận ở Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh sau một năm thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền” trên địa bàn thành phố.

Dấu ấn năm dân vận chính quyền ở Cẩm Phả

Đội thanh niên hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến phường Cẩm Sơn (Cẩm Phả) hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Cụ thể hóa Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Thành ủy Cẩm Phả đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ, đề ra những giải pháp sáng tạo, thiết thực nhằm triển khai hiệu quả năm dân vận chính quyền 2018. Theo đó, tập trung gắn việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới. Đặc biệt, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận.

Đã gần 3 tháng nay, không khí làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Cẩm Sơn diễn ra sôi nổi, tích cực hơn từ việc triển khai mô hình “Đội thanh niên hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến”. Chính quyền địa phương đã đồng ý và hỗ trợ kịp thời trong việc triển khai đề xuất của Đoàn thanh niên về phân công cán bộ, đoàn viên thanh niên nòng cốt trên địa bàn tham gia trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ đây, mọi công dân đến giao dịch đều được phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính cho những lần sau, không ngừng góp phần nâng cao chất lượng quản trị, hành chính công trên địa bàn.

Ở phường Cẩm Thành, nhờ triển khai mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở góp phần tăng thu ngân sách năm 2018” đã mang lại những kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, chia sẻ: Xuất phát từ việc cụ thể hóa năm dân vận chính quyền gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai mô hình một cách bài bản, chặt chẽ. Công tác tuyên truyền đã được người dân đồng thuận, hiểu rõ được lợi ích cũng như trách nhiệm của mình trong thực hiện các khoản thu nộp ngân sách. Qua rà soát, năm 2018, phường đã vận động được hơn 60 hộ dân tự nguyện đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 4,7 tỷ đồng đạt trên 130% kế hoạch thành phố giao đầu năm.

Ông Đỗ Khải Hoàn (bên trái), Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành trao đổi với một số cán bộ khu phố nắm bắt tình hình khu dân cư.

Không chỉ riêng 2 địa phương có những cách làm sáng tạo, tạo được dấu ấn rõ nét trong điều hành, chỉ đạo và triển khai thực hiện, năm 2018 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thông qua những giải pháp phù hợp từ công tác dân vận chính quyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 12,6% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất các ngành nông, lâm, thủy sản tăng 12,6% so với cùng kỳ, giá trị ngành thương mại, dịch vụ tăng 14,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 108,48% kế hoạch tỉnh giao và bằng 110,18% so với cùng kỳ; công tác xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, đô thị, giải phóng mặt bằng được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo đều đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn tại Trung tâm Hành chính công thành phố đạt trên 99,68%, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường đạt 99,79%. Đặc biệt, việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” đã thu hút sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào Ngày chủ nhật xanh, hãy làm sạch biển. Thành phố đã hoàn thành dự án cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác Quang Hanh; thực hiện chấm dứt hoạt động của một số công ty khai thác đá, di dời một số nhà máy của ngành Than ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân...

“Năm dân vận chính quyền” đã tạo ra “luồng gió mới” thúc đẩy công tác dân vận chính quyền trên địa bàn TP Cẩm Phả đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là cơ sở quan trọng để công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng ở địa phương ngày càng lan tỏa và không ngừng phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dấu ấn năm dân vận chính quyền ở Cẩm Phả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO