Đấu giá đất Di tích Quốc gia làm bãi giữ xe?

Thanh Tùng 28/10/2021 07:07

Hơn 2.100 m2 đất Di tích Quốc gia Nghĩa trủng Phước Ninh (nơi tưởng niệm thiêng liêng ghi dấu ấn trận đầu kháng Pháp từ năm 1858 của quân và dân Đà Nẵng) vừa được chính quyền thành phố này phê duyệt, đưa vào đấu giá đất làm bãi giữ xe, khiến nhiều người lo lắng.

Một số người dân sống gần Di tích Quốc gia Nghĩa trủng Phước Ninh tại ngã tư Hoàng Diệu - Nguyễn Văn Linh (phường Nam Dương, quận Hải Châu) phản ánh, họ không đồng tình với việc thành phố phê duyệt đấu giá khu đất này với mục đích làm bãi giữ xe. Nghĩa Trủng là gò đất cao, nơi an táng hài cốt nghĩa sỹ, dân binh hy sinh trong trong các trận chiến kiên cường chống lại liên quân Pháp - Tây Ban Nha từ năm 1858 đến năm 1860. Năm 1988, Nghĩa trủng Phước Ninh được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Ngày 23/10, sau khi UBND TP Đà Nẵng phê duyệt đấu giá hơn 2.100 m2 đất ở Nghĩa trủng Phước Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng có thông tin gửi cơ quan báo chí trên địa bàn, đề cập đến các thời điểm quy hoạch của thành phố về khu đất ký hiệu A2, ở nơi giao cắt của các tuyến đường Hoàng Diệu - Nguyễn Văn Linh - Triệu Nữ Vương - Ông Ích Khiêm (được giới đầu cơ coi như đất “vàng” ở nơi trung tâm nhất Đà Nẵng). Thông tin cho biết, ngày 9/8/2006, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định (số 5399/QĐ-UBND) phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết vệt quy hoạch đường Nguyễn Văn Linh đến Sơn Trà - Điện Ngọc, trong đó quy hoạch Khu đất công trình công cộng, Ký hiệu A2 có diện tích 4.546 m2 (giải tỏa Nghĩa trủng Phước Ninh...).

Quy hoạch lần đầu tiên đối với Nghĩa trủng Phước Ninh được công bố vào năm 2006 (sau hàng chục năm khu đất này được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia). Tuy nhiên, văn bản ngày 23/9 của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến các cơ quan báo chí trên địa bàn, thông tin về việc “kêu gọi đầu tư công trình nhà đỗ xe thông minh kết hợp dịch vụ phục vụ khách du lịch tại khu đất ký hiệu A2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh”, không có dòng nào đề cập đến cụm từ Di tích Quốc gia.

Ngày 27/10/2021, trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, NSND Huỳnh Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP Đà Nẵng cho biết, tháng 3/2020 (khi còn là Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng, ông từng đề xuất với Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thay đổi chủ trương quy hoạch bãi giữ xe đối với khu đất A2 để mở rộng không gian tâm linh Nghĩa trủng Phước Ninh. Tháng 8/2020 UBND phường Nam Dương và ban công tác Mặt trận địa phương tổ chức lấy ý kiến về xây dựng bãi giữ xe thông minh ở khu đất A2 nhưng không được các hộ dân đồng tình.

Theo ông Hùng, khu đất A2 chỉ nên quy hoạch đáp ứng nhu cầu nội tại của Nghĩa trủng Phước Ninh. Bãi giữ xe chỉ nhằm mục đích phục vụ du khách, người dân đến làm lễ viếng, dâng hương. Dù trước đây đã có quy hoạch nhưng giờ nên triệt để thay đổi quy hoạch, dành diện tích phù hợp mở rộng không gian di tích - ông Hùng thẳng thắn nêu quan điểm.

Ông Hồ Trung Tú, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử TP Đà Nẵng nhìn nhận: Nghĩa trủng Phước Ninh cùng với Nghĩa trủng Khuê Trung (Nghĩa trủng Hòa Vang) là 2 Di tích Quốc gia lưu dấu ấn kiên cường trận đầu chống thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Một khi được đấu giá về tay tư nhân (để làm bãi giữ xe), di tích cấp quốc gia này có thể sẽ bị xóa sổ bởi lợi ích kinh tế.

Ngày 27/10, thông tin từ Cục Di sản Văn Hóa (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cho biết: PGS.TS Lê Thị Thu Hiền (Cục trưởng) đã có văn bản (số 866) đề nghị kiểm tra thông tin TP Đà Nẵng phê duyệt đấu giá đất Di tích lịch sử Quốc gia Nghĩa trủng Phước Ninh do Cục này chưa nhận được hồ sơ của TP Đà Nẵng liên quan đến quy hoạch khuôn viên di tích quốc gia này làm bãi giữ xe.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đấu giá đất Di tích Quốc gia làm bãi giữ xe?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO