Đau lòng bố đẻ chém con trai 5 tuổi nguy kịch

Văn Dũng 11/01/2021 11:09

Có biểu hiện thần kinh không ổn định, người cha đã ra tay chém con trai 5 tuổi nguy kịch. Nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp.

Sáng 11/1, bác sĩ Lê Đăng Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, sức khỏe của cháu Phạm Ngọc Minh Kh. (5 tuổi, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã tạm ổn, cháu đã tỉnh lại.

Sức khỏe cháu Phạm Ngọc Minh Kh. đã tạm ổn.

Theo bác sĩ Trung, chiều 10/1, cháu Kh. được hàng xóm đưa vào bệnh viện trong tình trạng trên khuôn mặt có 3 vết thương rất lớn, mất nhiều máu, không bắt được mạch, không đo được huyết áp.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã bật chế độ "báo động đỏ" toàn viện, các bác sĩ của bệnh viện tập trung vào cấp cứu.

“Vết thương nạn nhân quá nặng, không có người nhà nhưng bệnh viện không thể chờ để xác minh vì tình trạng rất khẩn cấp nên bệnh viện đưa thẳng vào phòng mổ”, bác sĩ Trung cho hay.

Được biết, ca phẫu thuật đã trải qua hàng giờ đồng hồ và sức khỏe cháu Kh. hiện giờ đã tạm ổn.

Theo tìm hiểu, cha của cháu Kh là anh P.V.B. (35 tuổi). Cách đây 4 tháng, mẹ cháu bé bỏ đi nên cháu Kh. ở với bố đẻ. Thời gian gần đây, anh B. có biểu hiện thần kinh không được bình thường. Đến chiều 10/1, anh B. đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt và đầu cháu Kh..

Sau khi xảy ra sự việc, anh B. được người thân đưa đến Bệnh viện Tâm thần ở TP Buôn Ma Thuột để điều trị.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, sáng 11/1, Công an huyện Buôn Đôn xác nhận, đơn vị đang xác minh và làm rõ vụ việc cháu Kh. bị bố đẻ chém nguy kịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đau lòng bố đẻ chém con trai 5 tuổi nguy kịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO