Đầu thú sau 9 năm lẩn trốn vì tội lừa đảo

Quốc Trung 17/01/2016 17:31

Sau 9 năm lẩn trốn, Xếch đã đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Cần Thơ đầu thú. Nguyễn Văn Xếch (54 tuổi) ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, bị truy nã vì tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của nhiều người.

Đầu thú sau 9 năm lẩn trốn vì tội lừa đảo

Đối tượng Xếch tại Phòng PC52 Công an TP Cần Thơ.

Cụ thể, năm 2005, nhà của Xếch nằm trong diện giải toả nên y được bố trí 1 nền tái định cư tại khu tái định tại quận Ninh Kiều. Sau khi xây nhà, tháng 6/2006 Xếch đã thế chấp cho anh Thịnh ngụ tại quận Ninh Kiều để vay 160 triệu đồng với lãi suất 4%/tháng, sau đó Xếch đã làm giả giấy tờ giải tiếp tục vay 45 triệu đồng của 1 người bạn anh Thịnh.

Đến tháng 10/2006, Xếch chuyển nhượng nhà, đất trên cho anh Lý Thới Trung, ngụ huyện Phong Điền với giá 150 triệu đồng. Do chưa kịp giao nhà cho anh Trung tháng 12/2006, Xếch lại tiếp tục chuyển nhượng nhà, đất trên cho chị Lý Thị Phi Phụng ngụ phường An Bình với giá 250 triệu đồng.

Xếch nhận đủ số tiền mua nhà, đất của chị Phụng và đưa cho chị này giấy thông báo về thời gian đóng tiền nền tái định cư số 212 mang tên Xếch và hẹn qua Tết Nguyên đán 2007 sẽ giao nhà và đất cho chị Phụng, trong thời gian này Xếch còn mượn của chị Phụng 45 triệu đồng sau đó “lặn mất tăm”.

Cũng theo cơ quan điều tra, ngoài ra Xếch còn vay nợ của 3 cá nhân khác 175 triệu đồng, 3 chỉ vàng 24K… Tổng cộng, Xếch lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng rồi bỏ trốn nên tháng 3/2007 bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đầu thú sau 9 năm lẩn trốn vì tội lừa đảo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO