Đầu tuần, Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 độ

P.Vân 26/12/2022 07:02

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực Bắc và giữa Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió giật cấp 7. Vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) có mưa dông mạnh.

Ngày và đêm 26/12, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4,5 m.

Ngày và đêm 27/12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4,5m, biển động; vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Trường Sa) có mưa dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24 - 26 độ C; phía Nam 27 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ C.

[Tháng 1/2023 là cao điểm của mùa đông với nhiều đợt mưa rét]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đầu tuần, Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO