Đề nghị khai trừ Đảng Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình

A.T. 20/07/2020 16:20

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, người điều khiển xe gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy.

Từ ngày 15 đến 17/7/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 46. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã thống nhất đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Đào Anh Kiệt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

UBKT Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình do đã vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương và Luật giao thông đường bộ.

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Văn Điều, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Ông Điều được cho là gây tai nạn làm một phụ nữ tử vong rồi điều khiển xe bỏ chạy. Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi tài xế luống cuống để xe tông vào cổng sắt. Tài xế chốt cửa cố thủ trong xe, đến khi lực lượng cảnh sát cơ động có mặt, tài xế mới mở cửa, rời xe và bắt tay với 2 cảnh sát rồi được dẫn đi.

* Xét đơn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên, UBKT Trung ương quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Bùi Tiến Lợi.

Trong thời gian giữ cương vị Thượng tá, Chủ nhiệm Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường Sĩ quan Công binh, ông Lợi đã có những bài viết, phát ngôn trên mạng xã hội trái với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề nghị khai trừ Đảng Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO