Đến cửa hàng sửa điện thoại, trộm tài sản rồi bỏ trốn

Cẩm Kỳ 18/07/2022 10:23

Mang điện thoại đến một cửa hàng để sửa, thấy không có người, Nguyễn Văn Phố đã trộm một chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.

Ngày 18/7, thông tin từ Công an huyện Can Lộc, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phố (23 tuổi, trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 7h40 ngày 11/6, Võ Văn Phố đi đến cửa Huy Hoàng (có địa chỉ tại tổ dân phố 6, thị trấn Nghèn) để sửa điện thoại.

Khi vào cửa hàng, Phố thấy trên quầy hàng có một chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung màu đen, trị giá khoảng 5 triệu đồng. Nhìn quanh không thấy ai nên Phố đã nảy lòng tham lấy trộm chiếc điện thoại trên rồi đi về nhà.

Sau khi trộm điện thoại, sợ bị phát hiện nên Võ Văn Phố đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Võ Văn Phố tại cơ quan công an.

Đến ngày 11/7, biết không thể trốn tránh khỏi lực lượng chức năng nên Phố đã đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 16/7, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố, ra lệnh tạm giam đối với Võ Văn Phố về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, Võ Văn Phố đã từng mang nhiều tiền án về các tội: trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đến cửa hàng sửa điện thoại, trộm tài sản rồi bỏ trốn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO