Dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp

Thanh Tùng 14/08/2020 06:31

Sáng 13/8, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký quyết định phong tỏa, cách ly thôn Yến Nê (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) và 2 khối chung cư trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Nhiều hộ dân liền kề ở một số tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Trần Cao Vân… cũng được lực lượng chức năng giới hạn, phong tỏa.

 Chung cư trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà bị cách ly, phong tỏa kể từ 10 giờ ngày 13/8.
Chung cư trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà bị cách ly, phong tỏa kể từ 10h ngày 13/8. Ảnh: Thanh Tùng.

Sau vài ngày có những tín hiệu khả quan, từ chiều ngày 12 đến sáng 13/8 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại ở Đà Nẵng buộc chính quyền TP phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, quyết liệt để ngăn chặn.

Kể từ 10h trưa 13/8, toàn bộ thôn Yến Nê của xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang cùng chung cư A3 Vũng Thùng và B1 đường Dương Văn Nga (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà); bị phong tỏa, cách ly để phòng, chống lây lan dịch Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, 2 chung cư này nằm trong danh sách 28 điểm nóng dịch bệnh (xuất hiện từ 2 ca dương tính Covid-19 trở lên) ở 16 phường, xã của Đà Nẵng, được ghi nhận trong những ngày qua.

Trên cơ sở khoanh vùng, xác định 28 điểm nóng trên địa bàn 7 quận, huyện; TP Đà Nẵng đã thực hiện cách ly 21.580 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm 68.150 trường hợp.

Thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết, từ ngày 24/7, khi phát hiện ca dương tính số 416 đầu tiên của đợt dịch này tại Bệnh viện C, đến 18h ngày 12/8; Đà Nẵng có 296 ca nhiễm Covid-19. Đà Nẵng cũng truy vết được trên 21.000 trường hợp F1, F2.

Trong một diễn biến liên quan, nhằm giảm thiểu các ca nhiễm Covid-19 tử vong do tuổi cao - đặc biệt là có tiền sử bệnh lý nền; trưa 13/8, nhóm chuyên gia đầu ngành của Bộ Y tế gồm GS.TS Nguyễn Gia Bình (Tổ trưởng Tổ hội chẩn, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng), GS.TS Nguyễn Văn Kính (Chủ tịch Hội đồng chuyên môn), PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) đã có mặt tại TP Đà Nẵng, phối hợp với các chuyên gia cao cấp đến TP này trước đó, thực hiện ngay các biện pháp chuyên môn tại những bệnh viện đang điều trị nhiều ca dương tính Covid-19 nặng như Bệnh viện phổi, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng, diễn biến dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng còn phức tạp, dù số ca mắc mới giảm, bệnh nhân nặng vẫn là thách thức lớn đối với địa phương và ngành y tế.

Liên quan đến công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, sáng 13/8 Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng), hoàn tất thủ tục, tổ chức cho 10 bệnh nhân (BN) nhiễm Covid-19 xuất viện, trở về nơi cư trú tiếp tục cách ly y tế dưới sự giám sát của cơ quan y tế địa phương. Tất cả BN xuất viện đều có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với Covid-19. Các BN xuất viện gồm: BN 466, 469, 495, 555, 581, 638, 682, 655, 730, 685.

Thông tin từ Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho biết, 10 BN xuất viện sáng 13/8, có bệnh nhi 8 tháng tuổi. Trước đó, vào ngày 10 và ngày 12/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng điều trị thành công và cho xuất viện 5 BN nhiễm Covid-19 gồm: BN 423, BN424, BN441, BN442 (3 BN có đia chỉ cư trú tại Đà Nẵng, 1 BN có địa chỉ cư trú tại Quảng Ngãi) và BN 445 (nữ, tên là T.T.N.H., 61 tuổi, trú tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Đến sáng 13/8, các bệnh viện của Đà Nẵng đã điều trị thành công và cho xuất viện 15 BN nhiễm Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO