MC Thùy Linh: Mong có duyên với nghề 'diễn'

Huyền Trang (thực hiện) 08/12/2019 08:03

Biên tập viên, MC Thùy Linh hiện đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Chị được biết đến với vẻ ngoài duyên dáng, xinh đẹp; là người dẫn dắt nhiều chương trình giải trí như “Muôn màu Showbiz”, “Bài hát yêu thích”, “Sao Mai”, và nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Cánh Diều Vàng, Liên hoan Truyền hình toàn quốc…

MC Thùy Linh: Mong có duyên với nghề 'diễn'

MC Thùy Linh.

Trong 1 năm trở lại đây, Thùy Linh bất ngờ tham gia góp mặt ở một số dự án phim với vai trò diễn viên trong Phim hài Tết 2020 “Giấc mộng quan trường”; Phim ca nhạc “Giữ mãi một niềm tin”… Tham gia diễn xuất cũng là con đường mà cách đây khoảng 6 năm chị từng thử sức, và nhận được thành công với 2 giải thưởng “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai Tráng Ly trong “Và anh sẽ trở lại” (giải Cánh Diều Vàng và Bông Sen vàng 2013). Chia sẻ về sự trở lại này, MC Thùy Linh cho biết đây cũng là lĩnh vực mà chị rất đam mê.

Chào MC Thùy Linh, chị có thể chia sẻ một chút về công việc những ngày cuối năm của mình không?

Cũng giống như mọi người, cuối năm thì cường độ cũng như lịch làm việc sẽ “căng” hơn. Nhất là công việc biên tập và sản xuất các chương trình Tết để phục vụ dịp Tết Nguyên đán, cũng như là Tết dương lịch tại Đài truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó, mình có tham gia một số dự án phim ngoài, cũng để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán.

Đặc biệt trong tháng 12, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ có Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39, diễn ra tại Khánh Hòa. Đây là năm thứ 5 liên tiếp mình được đồng hành cùng Liên hoan Truyền hình toàn quốc với cương vị là người dẫn chương trình và biên tập viên, cùng với ê kip tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc. Năm nay có điều đặc biệt hơn nữa là mình với ê kip thực hiện có một tác phẩm tham gia Liên hoan, đó là phim ca nhạc mang tên “Giữ mãi một niềm tin”. Vở đó mình tham gia ở vai trò hơi khác so với bình thường một chút đó là tham gia diễn xuất vai chính trong bộ phim ca nhạc này, cùng ca sĩ Tiến Hưng và một số gương mặt quen thuộc khác. Hi vọng rằng bộ phim ca nhạc sẽ mang tới cho quý vị khán giả nhiều cảm xúc, đầu tiên là một sản phẩm truyền hình chất lượng, và tiếp theo cũng hi vọng sẽ có được kết quả từ kỳ Liên hoan này.

Chị có thể chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại của mình không? Chắc hẳn có rất nhiều khán giả tò mò, vì sao một MC rất dễ thương, duyên dáng như Thùy Linh mà trên 30 tuổi rồi vẫn chưa chịu lấy chồng? (Cười).

Hiện tại như mọi người đã biết, mình vẫn độc thân. (Cười). Rất nhiều các bài báo gần đây viết về mình cũng hỏi về vấn đề này. Nhưng mình vẫn đang chờ đợi một điều gì đó mới mẻ hơn của năm sau. Bởi vì, đến bây giờ cũng bước sang tuổi 33 rồi.

MC Thùy Linh: Mong có duyên với nghề 'diễn' - 1

MC Thùy Linh từng nhiều năm dẫn chương trình Cánh Diều Vàng.

Liệu có phải do công việc của chị quá bận rộn, không có thời gian dành cho việc yêu đương?

Có thể khi nhìn vào, mọi người thấy Linh có cường độ công việc cao. Và Linh thì bao giờ cũng đặt ra cho mình những kế hoạch cho cuộc sống. Nhưng đôi khi liên quan đến yếu tố tình yêu thì là thứ rất khó để có thể lên kế hoạch vì nó liên quan đến cảm xúc, cũng như là cái duyên trong cuộc đời mỗi người nữa. Mình thì đã sẵn sàng cho việc này khá là lâu rồi, cũng mong cái duyên nó sẽ đến sớm.

Trong những ngày Tết chị có tham gia chương trình, sự kiện nào không?

Cả một năm, mình tập trung cho công việc và làm việc khá bận rộn rồi. Linh cũng chia sẻ, một trong những nguyên tắc từ rất lâu rồi mình không nhận những chương trình hay sự kiện vào trong những ngày Tết, ngoài những công việc chính thức của mình tại Đài truyền hình Việt Nam để có thể dành nhiều thời gian cho gia đình mình hơn. Bởi vì Tết là khoảng thời gian mà Linh rất trân quý. Gia đình mình thì ở ngay Hà Nội thôi, nhưng bố mẹ và người thân trong gia đình bao giờ cũng có tính chất truyền thống, dù đi đâu mọi người cũng về nhà vào dịp Tết. Giao thừa ở nhà quây quần với nhau. Trong những ngày Tết, Linh cũng chỉ muốn dành hết thời gian cho gia đình. Đây là quãng thời gian không chỉ để mình sống chậm lại cho cả một guồng quay rất bận rộn của cả một năm, mà đó còn là khoảng thời gian để mình có thể nhìn nhận lại những giá trị nào thực sự cần thiết trong cuộc sống và lên kế hoạch cho năm mới.

MC Thùy Linh: Mong có duyên với nghề 'diễn' - 2

MC Thùy Linh trong bộ phim “Và anh sẽ trở lại”.

Chị có thể chia sẻ thêm về những kế hoạch sắp tới? Chị sẽ tập trung vào lĩnh vực nào? Ngoài công việc là MC quen thuộc, còn thấy chị tham gia diễn xuất?

Công việc chính của Linh thì mọi người vẫn rất quen thuộc, là một người dẫn chương trình, biên tập viên tại Đài Truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó thì Linh cũng tham gia dẫn và sản xuất một số chương trình, sự kiện lớn khác. Thời gian vừa rồi Linh có tham gia đóng phim. Cũng lâu rồi có nhiều người hỏi tại sao không thấy Linh đóng phim nhiều như trước đây. Trước đây Linh cũng có duyên với điện ảnh, cũng đóng phim nhiều. Rất vui là Linh cũng được 2 giải thưởng, đó là Cánh Diều vàng và Bông Sen vàng với giải thưởng “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai Tráng Ly trong phim “Và anh sẽ trở lại”. Nhưng 6 năm qua từ giải thưởng đó, Linh tập trung nhiều hơn vào việc phát triển công việc chính của mình. Đến bây giờ khi mọi thứ khá ổn định rồi, Linh cũng mong muốn có cơ hội và có cái duyên nhiều hơn để được quay trở lại với công việc diễn xuất.

Chuẩn bị cho tết năm nay Linh có tham gia 1 vai diễn nhỏ trong bộ phim hài Tết mang tên “Giấc mộng quan trường”. Linh vào vai vợ của Bá Hộ. Đây là lần đầu tiên Linh tham gia diễn xuất trong một bộ phim hài Tết. Có thể nói là một trải nghiệm rất mới mẻ và thú vị. Nhưng điều mà Linh cảm thấy yêu thích và hấp dẫn nhất ở bộ phim này là vì đây không chỉ là một bộ phim hài về đề tài dân gian, mà những câu chuyện, những vấn đề đưa ra trong phim đều là những vấn đề đang nóng, được dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua. Chắc chắn trong quá trình xem phim khán giả sẽ thấy rất quen thuộc.

Ê kíp làm việc cũng rất chuyên nghiệp, giúp cho Linh có cơ hội trau dồi nghề nghiệp. Mong rằng bộ phim sẽ mang tới cho khán giả những tiếng cười vui vẻ.

Hi vọng rằng sang năm mới sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để mang tới cho khán giả những tác phẩm phim truyền hình hay điện ảnh. Đây cũng là một trong những lĩnh vực mà mình rất đam mê.

Trân trọng cảm ơn chị!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MC Thùy Linh: Mong có duyên với nghề 'diễn'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO