Nam Định: Tan hoang Khu du lịch sinh thái Rạng Đông

Duy Hưng 08/03/2019 08:30

Kè biển bảo vệ Khu du lịch bị sóng đánh vỡ vụn, đường chạy dọc khu du lịch ngập bùn đất, cây đổ, cỏ dại mọc um tùm, bãi bồi trước khu du lịch ngập rác, cả khu du lịch lưa thưa vài bóng người dân địa phương...Đó là những gì PV Đại Đoàn Kết vừa ghi nhận được tại Khu du lịch sinh thái Rạng Đông ở vùng bãi bồi ven biển huyện Nghĩa Hưng (Nam Định).

Nam Định: Tan hoang Khu du lịch sinh thái Rạng Đông

Một trong hai điểm kè, đường bảo vệ Khu du lịch Rạng Đông bị sóng đánh sập.

Cách nay vài năm, người dân Nam Định nói chung, người dân huyện Nghĩa Hưng nói riêng hồ hởi khi biết tại vùng bãi bồi ven biển huyện Nghĩa Hưng, chính quyền huyện cho đầu tư xây dựng một khu du lịch sinh thái biển rộng tới 200 ha. Lý do khu du lịch được xây dựng là ở vùng bãi bồi ven biển này thuộc Khu Dự trữ sinh quyển ven biển liên tỉnh châu thổ sông Hồng; có những cánh rừng ngập mặn, đầm lầy với nguồn lợi thủy sản phong phú. Đặc biệt, là bến đỗ của một số loài chim di cư, chim nước...

Tuy nhiên, mới đây, có mặt tại Khu du lịch sinh thái này, những gì PV ghi nhận được chỉ là một cảnh tượng tan hoang, nhếch nhác,... Cụ thể, trên tuyến kè chắn sóng, bảo vệ Khu du lịch xuất hiện 2 điểm bị sóng đánh sập, vỡ vụn. Một điểm, chiều dài kè bị sóng đánh sập khoảng 50m, tổng diện tích bị đánh sập rộng khoảng 600-700 m2, trong đó, mái kè phía biển bị sóng đánh sập từ gần chân lên đỉnh, tường bê tông chắn sóng nằm trên đỉnh kè cũng bị sóng xô đổ, lệch. Không những thế, sóng tiếp tục đánh vào phía trong, ngoạm, moi, lôi đất đá ở đây ra biển, biến đoạn vỉa hè của con đường chạy dọc Khu du lịch thành một cái hố, với những chiếc “hàm ếch” sâu hoắm. Điểm kè thứ 2 bị sóng đánh sập nằm cách điểm thứ nhất khoảng hơn 100 m, với diện tích nhỏ hơn nhưng cả mái kè phía biển và phần vẻ hè đường phía trong cũng đều bị đánh sập...

Trên tuyến đường chạy dọc Khu du lịch, ngoài hai điểm kè, đường bị sóng đánh sập trên, PV quan sát thấy trên mấy trăm mét vỉa hè (phía sát biển) gạch lát bị sóng lột lên, nằm ngổn ngang. Nhiều cây trồng trên vỉa hè nằm trơ gốc. Ở phía bên kia, cỏ dại mọc um tùm trên vỉa hè. Dưới lòng đường, đất nhão, nước đọng phủ kín. Cả tuyến đường và cả khu du lịch không một bóng người....

Trong khi đó, ở ngoài biển, PV quan sát thấy 2 con tàu đang thực hiện việc hút cát. Trên bãi biển có rất nhiều đường ống dẫn cát có đường kính lớn, nối từ biển, qua khu bãi bồi, vắt qua đê biển quốc gia, đổ vào công trường san lấp khu đầm bãi phía trong đê, phục vụ xây dựng KCN Rạng Đông....

Liên quan đến sự việc, thông tin với PV, ông Sái Hồng Thanh, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng cho biết Khu du lịch sinh thái Rạng Đông do UBND huyện Nghĩa Hưng làm chủ đầu tư. Trong đó, hơn 100 tỷ đồng đã được huyện đầu tư làm một số hạng mục hạ tầng tại đây. Riêng hạng mục kè bảo vệ khu du lịch được nhà thầu (Công ty CP Xuân Trường Nam Định), hoàn thành, bàn giao cho huyện quản lý từ năm 2014. “Mấy năm qua kè không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, từ năm 2018 kè bắt đầu gặp sự cố, bị sóng đánh sập một số đoạn. Huyện đã một lần chi ra 2 tỷ đồng để khắc phục. Tuy nhiên vừa tu bổ xong lại bị sóng đánh sập tiếp” - ông Sái Hồng Thanh cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng: “Huyện đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nam Định, đề nghị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục hiệu quả. Nếu chưa rõ nguyên nhân mà đầu tư khắc phục thì không hiệu quả, mặt khác huyện cũng không có tiền để khắc phục”.

Về việc Khu du lịch quá vắng vẻ, không có các dịch vụ tối thiểu của một khu du lịch, ông Sái Hồng Thanh cho hay, ban đầu Khu du lịch do huyện làm chủ đầu tư, tuy nhiên gần đây tỉnh không cho huyện đầu tư tiếp. “Tỉnh đã quy hoạch, bổ sung thêm khoảng 1.000 ha, với mong muốn xây dựng tại đây một khu du lịch, dịch vụ, thương mại, khách sạn, nhà ở quy mô lớn” - ông Sái Hồng Thanh cho biết lý do.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Tan hoang Khu du lịch sinh thái Rạng Đông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO