Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ninh thành công tốt đẹp

Đông Bắc 23/11/2022 18:48

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Quảng Ninh năm 2022 mang mật danh “QN - 22” đã hoàn thành đúng chương trình, nội dung đề ra và thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập.

Ngày 23/11, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức bế mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 sau 2,5 ngày đêm thực hành diễn tập nghiêm túc, đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3.

Thông qua diễn tập, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục khẳng định cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan Quân sự chủ trì làm tham mưu, phối hợp với Công an, Biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện”. Qua đó, đã giải quyết tốt, hiệu quả các giai đoạn chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Các nội dung diễn ra bảo đảm về thời gian, đúng quy định, ngắn gọn, sát thực tế, điều hành chủ động, linh hoạt, đúng phương châm, phương pháp.

Các đại biểu tham dự bế mạc cuộc diễn tập KVPT tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Ảnh: QMG.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh bảo đảm chủ động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” và chuẩn bị các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, chống chiến tranh xâm lược.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 khẳng định, cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung chương trình diễn tập và đạt được kết quả cao, sát với yêu cầu. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng đến công tác đầu tư, xây dựng các công trình trong khu vực căn cứ chiến đấu cho diễn tập, đảm bảo đầy đủ các cơ sở vật chất, trang thiết bị. Các cơ quan chuyên trách đã có sự phối hợp triển khai công tác diễn tập đúng quy tắc, có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình địa phương. Các hội nghị trong diễn tập được thực hiện đúng nội dung; công tác điều hành hội nghị thể hiện được sự quyết tâm, khoa học, sáng tạo và sát thực tế.

Thực hành thực binh bắn đạn thật đề mục "Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không khu vực điểm cao 83". Ảnh: QMG.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; biến động chính trị, an ninh thế giới, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến lược “diễn biến hòa bình”, chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng... đang đặt ra những thách thức mới về quốc phòng và an ninh. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống uy hiếp ngày càng lớn hơn đối với an ninh và phát triển, nhất là tính cực đoan của thiên tai và dịch bệnh lây lan nhanh. Vì vậy, trong quá trình phát triển, Quảng Ninh phải đồng thời thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược, vừa phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; vừa chủ động góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ một cách thường xuyên, trực tiếp ở địa bàn tiền tiêu của Tổ quốc…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập KVPT tỉnh Quảng Ninh năm 2022 đã được trao bằng khen của Tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ninh thành công tốt đẹp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO